Trung Quốc gửi cảnh báo cứng rắn đến lãnh đạo các nước G7

Theo Việt Anh (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Trung Quốc hôm 13/6 đã gửi lời cảnh báo đến lãnh đạo khối các nước G7 rằng, thời kỳ nhóm "các nước nhỏ" quyết định vận mệnh của thế giới đã qua từ lâu.
Theo hãng thông tấn Reuters, động thái trên nhằm đáp trả việc lãnh đạo khối G7 đang thống nhất trong quyết sách ứng phó với vị thế của Trung Quốc.

“Thời kỳ những quyết định mang tính toàn cầu do một nhóm nhỏ các nước đưa ra đã qua từ lâu”, một người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc ở London (Anh) cho biết. "Chúng tôi luôn tin rằng các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, mạnh hay yếu, nghèo hay giàu đều bình đẳng như nhau, và các vấn đề thế giới nên được giải quyết thông qua sự tham vấn của tất cả các quốc gia".

Trung Quốc gửi cảnh báo cứng rắn đến lãnh đạo các nước G7 ảnh 1
Ảnh: Reuters

Theo Reuters, vị thế đang lên Trung Quốc với tư cách là một cường quốc hàng đầu thế giới được xem là một trong những vấn đề trọng tâm của cuộc họp của khối G7 trong năm nay.

Lãnh đạo các nước Mỹ, Canada, Anh, Đức, Italia, Pháp và Nhật Bản muốn tranh thủ cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng ở Vịnh Carbis, phía tây nam nước Anh, để chứng tỏ cho thế giới rằng những quốc gia này vẫn có thể tìm ra một giải pháp làm đối trọng với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc .

Một số nguồn tin cho biết, Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 12/6 đã dẫn đầu một cuộc thảo luận của khối G7 về vấn đề Trung Quốc, và kêu gọi các nhà lãnh đạo đưa ra cách tiếp cận thống nhất đối với những thách thức mà Bắc Kinh đang đặt ra.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, khối G7 sẽ tìm cách cạnh tranh với sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc bằng một kế hoạch hỗ trợ cơ sở hạ tầng đối với các quốc gia đang phát triển trên toàn cầu.

Về phần mình, Trung Quốc nhiều lần phản đối những gì được họ cho là nỗ lực của các cường quốc phương Tây nhằm kiềm chế nước này. Bắc Kinh cũng tuyên bố nhiều cường quốc vẫn bị mắc kẹt bởi "tư duy đế quốc lỗi thời".

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.