Trung Quốc hé lộ vũ khí sát thủ diệt tăng thế hệ mới

Nhà sản xuất Tengoen ra mắt nhiều loại máy bay không người lái chiến đấu, bao gồm cả mẫu TB001 trang bị tới 8 tên lửa chống tăng.

trung-quoc-he-lo-uav-sat-thu-diet-tang-the-he-moi

Chiếc TB001 ra mắt tại triển lãm. Ảnh: IHS Jane's.

Tập đoàn chế tạo máy bay không người lái (UAV) Tengoen của Trung Quốc ra mắt hàng loạt khí tài trinh sát và chiến đấu mới tại Triển lãm Trung Quốc - ASEAN, diễn ra vào cuối tuần trước tại tỉnh Quảng Tây. Trong đó, UAV diệt tăng TB001 được cho là hệ thống không người lái duy nhất của Bắc Kinh được trang bị hai động cơ và hai đuôi đứng, Sputnik đưa tin.

TB001 dài 10 m, sải cánh rộng 20 m, có khả năng hoạt động liên tục trong 35 giờ với tầm bay gần 6.000 km. TB001 được tối ưu cho việc điều khiển qua vệ tinh, trang bị nhiều hệ thống cảm biến và ngắm bắn quang-điện tử. Máy bay có thể mang tối đa 200 kg vũ khí, bao gồm nhiều loại tên lửa chống tăng hoặc bom dẫn đường cỡ nhỏ. Dự án TB001 là kết quả phát triển của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ hàng không Trung Quốc (CASC), đơn vị nhà nước chuyên đảm nhận các dự án vũ trụ.

Trung Quốc vẫn bị Nga và Mỹ bỏ xa trong lĩnh vực tác chiến UAV, buộc nước này phải tìm các giải pháp bắt kịp đối thủ. Một trong số đó là công nghệ "đàn UAV", sử dụng hàng trăm đến hàng nghìn UAV cỡ nhỏ rẻ tiền được điều khiển bằng trí tuệ tập thể. Tập đoàn công nghệ điện tử Trung Quốc (CETC) hồi giữa năm nay đã ra mắt hệ thống trinh sát chiến đấu gồm 119 UAV cỡ nhỏ.

Trong thử nghiệm thực tế, đàn UAV có khả năng cất cánh và bay theo đội hình, giữ kết nối mạng liên tục và phân chia khu vực trinh sát. CETC cho biết công nghệ này cho phép các UAV cùng phát hiện mục tiêu, sau đó điều một số chiếc mang vũ khí tấn công cảm tử. Đối phương sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối mặt với hơn 100 chiếc UAV cỡ nhỏ, thay vì một UAV cỡ lớn mang vũ khí hạng nặng.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.