Trung Quốc hoãn thi hành lệnh đánh thuế lên hàng hóa Mỹ

Ngân Hạnh (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean) - Ủy ban Thuế của Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 15/12 cho biết, Trung Quốc đã hoãn thi hành lệnh đánh thuế lên hàng hóa Mỹ dự tính thực thi vào cùng ngày. Quyết định này diễn ra sau khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã đạt được thỏa thuận thương mại “giai đoạn một” vào ngày 13/12.
Xe container tại cảng Yangshan, Thượng Hải, Trung Quốc ngày 6/8/2019 -Ảnh: Reuters)-
Xe container tại cảng Yangshan, Thượng Hải, Trung Quốc ngày 6/8/2019. Ảnh: Reuters

Sau khi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung có dấu hiệu hạ nhiệt nhờ thỏa thuận thương mại “giai đoạn một”, Mỹ rộng cửa đưa nông sản cùng nhiều hàng hóa khác sang Trung Quốc.


Các loại thuế khác mà Trung Quốc đánh lên hàng hóa Mỹ có thể vẫn sẽ được giữ nguyên, Ủy ban Thuế cho biết trong một bài phát biểu đăng tải trên trang web của chính phủ.

“Trung Quốc tin rằng, dựa trên nền tảng của bình đẳng và sự tôn trọng lẫn nhau, Trung Quốc sẽ làm việc với Mỹ nhằm giải quyết hoàn toàn những mối bận tâm của mỗi bên, đồng thời khuyến khích sự phát triển bền vững của mối quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước”, trích bài đăng của Ủy ban Thuế.

Bắc Kinh đã quyết định chi ít nhất 200 tỷ USD để nhập khẩu thêm hàng hóa, dịch vụ của Mỹ trong 2 năm tới để vượt được ngưỡng năm 2017, các nhà đàm phán thương mại cấp cao của Mỹ ngày 13/12 cho biết. Trước khi thương chiến Mỹ - Trung nổ ra, Trung Quốc đã chi 186 tỷ USD mua hàng hóa, dịch vụ Mỹ năm 2017, theo số liệu của Cơ quan Phân tích Kinh tế Mỹ.

Theo Reuters, Phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết Washington sẽ duy trì mức thuế 25% với 250 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, và mức thuế đối với 120 tỷ USD hàng hóa khác sẽ được giảm xuống còn 7,5 %. Vòng đánh thuế tiếp theo, vốn lên kế hoạch vào cuối tuần này và nhằm vào 160 tỷ USD hàng hóa, sẽ bị hủy bỏ.

Sau gần hai năm đối đầu trong chiến tranh thương mại, Mỹ - Trung ngày 13/12 đã thông báo đạt được thỏa thuận giai đoạn một và dự kiến ký văn bản vào đầu tháng 1, sau khi xem xét pháp lý và chắc chắn phiên bản tiếng Anh và tiếng Trung có ngôn ngữ tương đương.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.