Trung Quốc kêu gọi Mỹ không đánh giá kho vũ khí hạt nhân bằng hình ảnh vệ tinh

(Baonghean.vn) - Nỗ lực tìm hiểu kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc qua hình ảnh vệ tinh không phải là chuyện nghiêm túc của phía Mỹ, Cục trưởng Cục kiểm soát vũ khí của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Phó Thông tuyên bố tại cuộc họp báo ngày 4/1.

“Về vấn đề hầm chứa, tôi cũng đã đọc thông tin về việc này, nhưng đó là những thông điệp trái ngược nhau, có người nói đây là hầm chứa tên lửa, có người nói rằng đây là máy phát điện gió. Tôi không có tư cách xác nhận bất kỳ thông tin nào. Nhưng tôi có thể nói rằng việc tính toán quy mô lực lượng hạt nhân của Trung Quốc dựa trên những hình ảnh này không phải là chuyện nghiêm túc", - nhà ngoại giao Phó Thông nói.

Tên lửa tầm trung DF-17. Ảnh: AP
Tên lửa tầm trung DF-17. Ảnh: AP

Năm ngoái, một số hãng truyền thông Mỹ đưa tin rằng Trung Quốc xây dựng ít nhất ba điểm bố trí tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Đầu tiên, tờ Washington Post dẫn lời các chuyên gia Mỹ đưa tin rằng CHND Trung Hoa đã bắt đầu xây dựng hơn 100 bệ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa gần Yumen, tỉnh Cam Túc.

Sau đó, tờ New York Times, dẫn lời các chuyên gia, viết rằng Trung Quốc bắt đầu xây dựng 110 hầm chứa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ở Khu tự trị Tân Cương. Washington Times tuyên bố địa điểm thứ ba, được cho là ở phía tây Trung Quốc, nơi hơn 100 tên lửa Đông Phong 41 mới sẽ được triển khai. Theo tờ Washington Times, các báo cáo tình báo kết luận việc Trung Quốc xây dựng hầm chứa tên lửa dựa trên hình ảnh vệ tinh được chụp năm 2021.

Theo báo chí Mỹ, các quan chức Mỹ cho biết có khoảng 350-400 tên lửa hạt nhân tầm xa triển khai tại ba căn cứ tên lửa này.

Về phần mình, tờ Nhân dân Nhật báo, dẫn nguồn từ các chuyên gia quân sự Trung Quốc, đưa tin rằng các nhà phân tích Mỹ đã nhầm lẫn nền tảng máy phát điện gió thành hầm chứa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.