Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngừng 'vũ khí hóa' các vấn đề thương mại
Theo người phát ngôn đại sứ quán của Trung Quốc tại Mỹ, hợp tác kinh tế và thương mại Trung - Mỹ mang lại lợi ích cho cả hai bên và nhân dân hai nước.
TASS ngày 22/2 đưa tin, ông Liu Pengyu người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ phát biểu với hãng tin này rằng, Bắc Kinh kêu gọi Washington ngừng chính trị hóa và 'vũ khí hóa' các vấn đề hợp tác kinh tế và thương mại.
"Trung Quốc kêu gọi phía Mỹ ngừng chính trị hóa và vũ khí hóa các vấn đề kinh tế và thương mại, đồng thời tạo điều kiện cần thiết cho hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước”, ông nói khi bình luận về các biện pháp mới của Washington nhằm hạn chế đầu tư của Trung Quốc vào các ngành công nghiệp chiến lược của Mỹ.
"Việc mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia và cố tình cản trở trao đổi kinh tế và thương mại bình thường vì mục đích chính trị đi ngược lại các nguyên tắc của kinh tế thị trường, cạnh tranh công bằng và thương mại tự do, những giá trị mà Mỹ luôn tuyên bố ủng hộ”, ông Liu Pengyu nhấn mạnh. Ông lưu ý rằng "những động thái như vậy cũng gây bất ổn chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp toàn cầu và không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào”.
Theo người phát ngôn đại sứ quán, hợp tác kinh tế và thương mại Trung - Mỹ mang lại lợi ích cho cả hai bên và nhân dân hai nước. Nhà ngoại giao này bổ sung rằng Bắc Kinh sẽ theo dõi sát sao các diễn biến và kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích của mình.
Hôm 21/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một bản ghi nhớ an ninh quốc gia. Theo tuyên bố của Nhà Trắng, bản ghi nhớ này nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ, bao gồm cả việc đối phó với các mối đe dọa từ Trung Quốc.