Trung Quốc không lo sợ cuộc chiến thương mại với Mỹ

Lan Hạ ((Theo People Daily))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 26/3, trong cuộc gặp với cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Chung Sơn khẳng định, Bắc Kinh không mong muốn một cuộc chiến thương mại nổ ra bởi sẽ không bên nào thắng. Tuy nhiên, theo ông Chung Sơn, nếu bị buộc phải làm như vậy thì Bắc Kinh sẽ không sợ một ai.
Ông Chung Sơn cho biết, Trung Quốc luôn khẳng định quan điểm rằng nước này hy vọng không xảy ra một cuộc chiến thương mại, bởi tất cả các bên sẽ đều thua, đồng thời nhấn mạnh hợp tác là phương án duy nhất cho cả hai bên.
Ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AP
Ông cũng nhấn mạnh, Trung Quốc không sợ bất kỳ cuộc chiến thương mại nào, và hơn nữa nước này sẽ không ngồi yên. Bắc Kinh hiện đang tập trung nỗ lực giải quyết bất đồng với Washington thông qua đối thoại, song vẫn sẵn sàng đáp trả nếu cần thiết. 

Về phần mình, ông Paulson cho rằng mối quan hệ Trung-Mỹ là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất trong thế kỷ này, và chỉ có hợp tác song phương mới có thể lèo lái tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Theo ông Paulson, giới công nghiệp và thương mại Mỹ, đóng vai trò là lực lượng chính ủng hộ sự phát triển của quan hệ Mỹ-Trung, và là đại diện cho tiếng nói của giới kinh doanh Mỹ ở một mức độ nào đó, cũng hy vọng không nổ ra cuộc chiến thương mại giữa hai bên.

Ngoài ra, theo Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn, có nhiều ý kiến cho rằng các cuộc điều tra thương mại gần đây do Mỹ khởi xướng nhằm đích danh vào Trung Quốc. Ông Vương khẳng định, cuộc điều tra này, đi ngược lại quy định WTO, không nằm trong lợi ích của cả Mỹ và Trung Quốc.

Chủ nhiệm Viện Chính sách và Quản trị Công tại Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải, nhận xét Trung Quốc hiện giữ thái độ bình tĩnh và kiềm chế, song không có nghĩa nước này không thể làm gì. Theo chuyên gia này, cuộc chiến thương mại đi bao xa tùy thuộc việc Mỹ đi bao xa. Trung Quốc có thể tiến hành các biện pháp trả đũa trong nhiều ngành nghề, trong đó có đậu nành và máy bay.

Còn chuyên gia tới từ Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc cho rằng, với vị thế là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc có đủ tự tin để thực hiện các biện pháp mạnh nhằm đáp trả Mỹ, đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh có thể áp thuế đối với 128 loại hàng hóa nhập khẩu từ Washington./.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.