Trung Quốc kỷ luật 20.000 quan chức quan liêu

Hãng Reuters dẫn nguồn tin Chính phủ Trung Quốc cho biết trong năm 2013, ở nước này có 20.000 quan chức bị kỷ luật vì vi phạm quy định cấm quan liêu, phô trương và nghi lễ tốn kém.

Trung Quốc kỷ luật 20.000 quan chức quan liêu ảnh 1
Hội nghị Trung ương 3 khóa 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) đã bế mạc sau 4 ngày làm việc và thảo luận. Hội nghị đã thông qua nghị quyết về "các vấn đề trọng đại liên quan tới cải cách sâu rộng toàn diện". (Nguồn: THX/TTXVN)

Cuối năm 2012, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã công bố cuộc chiến chống vi phạm trong bộ máy hành chính, đặc biệt là các hành vi lạm dụng để trục lợi khiến dư luận bất bình. 

Ông Tập Cận Bình yêu cầu giảm thời gian họp hành, lược bớt những nghi lễ rườm rà, phung phí và bài phát biểu dài dòng.

Kể từ khi ra mắt ở đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc năm ngoái, tân Tổng bí thư Tập Cận Bình và các lãnh đạo cấp cao khác đã đưa ra nhiều tuyên bố về đấu tranh chống tham nhũng và phụng sự người dân tốt hơn.

Trong một chuyến thăm trường Đảng trung ương năm 2010 khi còn là phó chủ tịch nước, ông Tập từng bình luận “những bài diễn văn của các quan chức phải được cải thiện hơn rất nhiều, do hiện chỉ gồm toàn những lời sáo rỗng vô nghĩa”./.

Theo Vietnam+

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.