Trung Quốc lần đầu tiên lộ diện tên lửa đạn đạo vượt đại châu

(Baonghean.vn) - Trung Quốc lần đầu tiên trình diễn hàng loại vũ khí mới tại sân tập quân sự lớn nhất ở khu tự trị Nội Mông trong lễ duyệt binh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Trung Quốc ngày 30/7.

Trung Quốc lần đầu tiên tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập Quân đội. Ảnh: AP
Trung Quốc lần đầu tiên tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập Quân đội. Ảnh: AP

Lễ duyệt binh với sự tham gia của 12.000 binh sĩ và 600 trang thiết bị quân sự, trong đó có hơn 100 máy bay chiến đấu, trong đó có hơn 40% các loại vũ khí lần đầu tiên được công bố.

Lực lượng diễu binh chia thành 36 khối gồm 1 khối hộ kỳ, 27 khối phương tiện mặt đất và 9 khối bộ binh với các loại vũ khí, phương tiện hiện đại như xe tăng Type 99A, pháo tự hành, xe thiết giáp chở quân Type 04, tên lửa hành trình 10A, tên lửa tầm trung DF-26, DF-16 cải tiến và các loại tên lửa phòng không, pháo phản lực tầm xa 03… hơn 100 máy bay chia làm 1 khối nghi lễ (xếp hình thành số 1.8 và số 90 tượng trưng cho ngày thành lập 1/8 và kỷ niệm 90 năm), 1 khối đột kích trên không và 6 khối diễu hành trên không.

Tại đây, Trung Quốc lần đầu tiên cho lộ diện tên lửa đạn đạo vượt đại châu DF-31AG, có tầm bắn tối đa đạt hơn 10.000km. Bên cạnh đó, còn có sự suất hiện của những tên lửa đạn đạo tầm trung DF-16, DF-26, tên lửa đạn đạo DF-21D được truyền thông thế giới ví như "sát thủ của các tàu sân bay"; hay như tên lửa phòng không HQ-22 và hệ thống tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo HQ-9B; tên lửa hành trình siêu thanh YJ-12A, tiêm kích J-16, J-10C.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc kỷ niệm ngày thành lập quân đội 1/8 bằng duyệt binh. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mặc quân phục di chuyển bằng xe jeep dọc theo hàng dài xe tăng, bệ phóng tên lửa để chào đón hàng nghin binh sĩ. Đây cũng là lần đầu tiên ông Tập Cận Bình chỉ huy duyệt binh tại thao trường.

Tại buổi lễ, ông Tập đề cao vai trò của những người lính Trung Quốc trong công cuộc cải tổ nhằm hiện đại hóa và xây dựng lực lượng vũ trang hùng hậu, mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền và lợi ích của đất nước.

"Tôi tin chắc rằng, quân đội Trung Quốc có đầy đủ sự can đảm, quyết tâm cao và khả năng để đánh bại bất cứ kẻ thù xâm lược nào" - Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định./.

Mỹ Nga

(Theo TASS)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.