Trung Quốc lộ bí mật khi trao giải cho kỹ sư tên lửa

Theo Minh Hải (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Các nhà nghiên cứu tham gia phát triển tên lửa hạt nhân phóng từ tàu ngầm hiện đại nhất của Trung Quốc JL-3 sẽ được nhận giải thưởng khoa học cao nhất ở nước này.

Theo SCMP, nhóm các nhà nghiên cứu tên lửa chạy bằng nhiên liệu rắn phóng từ dưới nước là 1 trong số 10 đề cử sẽ nhận được Giải thưởng quốc gia cho những sáng tạo xuất sắc.

Ảnh minh họa: Vietnamnet.vn
Một vụ phóng tiên lửa. Ảnh minh họa: Vietnamnet.vn

Tuy nhiên, như tờ Thời báo Hoàn cầu viết, Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa bao giờ trực tiếp công nhận sự tồn tại của tên lửa JL-3.

Theo Sputniks, tên lửa JL-3 còn gọi là “Sóng lớn”, được cho là được thiết kế dành riêng cho tàu ngầm hạt nhân Type 096 mới của hải quân Trung Quốc.

Tên lửa này có thể bay xa 11.989 km, có khả năng chạm tới Mỹ nếu được phóng từ bờ biển Trung Quốc. Loại này có thể bay xa hơn nhiều tên lửa trước đó là JL-2 với tầm xa 8.046 km.  Hải quân Trung Quốc đã vài lần thử nghiệm tên lửa trên vào năm 2018 và 2019.

Các nhà quan sát quân sự Trung Quốc cho hay, các vụ thử tên lửa trên của Trung Quốc là nhằm đáp trả việc Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắm vào nước này trong chiến dịch lá chắn của ông.

Tên lửa hoạt động bằng nhiên liệu rắn, tầm xa liên lục địa JL-3 ước tính sẽ được hợp nhất với tàu ngầm thế hệ mới Type 096 vào năm 2025.

Giải thưởng quốc gia cho những sáng tạo xuất sắc của Trung Quốc bắt đầu vào năm 2017 và cứ 3 năm một lần lại trao giải cho các nhà khoa học hàng đầu đất nước.

Tính tổng số, năm nay, sẽ có 300 nhà khoa học, các nhóm nghiên cứu sẽ được nhận giải, gồm cả cá chuyên gia y tế đi đầu trong nỗ lực đối phó với đại dịch Covid-19, các nhà thiết kế trạm đỗ không gian và các nhà khoa học chịu trách nhiệm về vũ khí siêu thanh đầu tiên của Trung Quốc.

Các đề cử sẽ được các chuyên gia thuộc Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc - một tổ chức phi chính phủ, đánh giá và công bố giải vào ngày 18/5 tới.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.