Trung Quốc mở đường để ông Tập nắm quyền nhiều hơn 2 nhiệm kỳ

Theo D. KIM THOA (tuoitre.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chính thức đề nghị bỏ điều khoản quy định “chủ tịch và phó chủ tịch nước chỉ được phục vụ không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp”.
Trung Quốc mở đường để ông Tập nắm quyền nhiều hơn 2 nhiệm kỳ ảnh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: REUTERS

Theo đó, hãng thông tấn Tân Hoa của Trung Quốc ngày hôm qua (25-2) cho biết Ủy ban trung ương đã đề nghị loại bỏ điều khoản này trong Hiến pháp.

Thông báo của hãng tin Tân Hoa phát đi sau cuộc họp ngày 25-2 của Bộ Chính trị (gồm 25 thành viên cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc), và trước cuộc họp của Ủy ban Trung ương sẽ bắt đầu hôm nay (26-2) cũng sẽ thảo luận về những thay đổi Hiến pháp cần thiết liên quan tới đề xuất này.

Nếu đề nghị này được thông qua, nó sẽ mở đường để nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục tại nhiệm sau năm 2023, thời điểm ông Tập sẽ kết thúc nhiệm kỳ thứ hai hiện nay của ông.

Việc xóa bỏ điều lệ giới hạn về số nhiệm kỳ chủ tịch cũng có nghĩa ông Tập Cận Bình sẽ không phải rời cương vị sau 10 năm tại nhiệm tối đa, không giống như các lãnh đạo tiền nhiệm khác của Trung Quốc.

Hãng tin Quartz (Mỹ) cho rằng, trên thực tế ngay từ cuối nhiệm kỳ đầu tiên của ông Tập, giới chuyên gia chính trị đã bắt đầu đồn đoán về khả năng ông Tập sẽ tại nhiệm nhiều hơn giới hạn 10 năm đặt ra với các lãnh đạo đi trước.

Và việc truyền thông nhà nước Trung Quốc công bố thông tin đề nghị sửa đổi Hiến pháp liên quan tới số nhiệm kỳ giới hạn đã cho thấy những nhận định trước đó của giới quan sát hoàn toàn có cơ sở.

Trước những thông báo chính thức vào cuối tuần qua, giới quan sát cũng đã nhận ra các tín hiệu rõ ràng cho thấy nhà lãnh đạo 64 tuổi Tập Cận Bình có thể tại nhiệm lâu hơn quy định, trong đó có cả những cách gọi thêm vào một loạt danh xưng, chức vụ của ông như "Lãnh đạo nòng cốt" năm 2016.

Bên cạnh đó thì đối thủ chính trị của ông Tập, ông Tôn Chính Tài, một thời từng được coi như nhân vật có tiềm năng trở thành người kế nhiệm ông Tập, đã bị khai trừ khỏi Đảng trong tháng 9 năm ngoái vì "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng".

Trong khi đó, trong số 6 thành viên cao nhất thuộc Bộ chính trị công bố tại lễ bế mạc Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10 năm ngoái lại không có ai thuộc độ tuổi phù hợp để làm người kế nhiệm của ông Tập.

Và một tín hiệu rõ ràng hơn nữa là tên của ông Tập Cận Bình được đưa vào điều lệ Đảng, trở thành tư tưởng Tập Cận Bình, một sự tôn vinh chưa từng có với nhà lãnh đạo Trung Quốc nào khi vẫn đang tại nhiệm kể từ thời chủ tịch Mao Trạch Đông.

Báo Straitstimes dẫn nhận định của giáo sư Steve Tsang thuộc Đại học London: "Đây là một thay đổi quan trọng mà chắc chắn là có một số phản ứng. Tuy nhiên rõ ràng là ông ấy đã vượt qua những điều đó".

Cũng theo hãng tin Tân Hoa, giới chức Trung Quốc ngày 25-2 cũng đề nghị đưa tư tưởng chính trị của ông Tập: "Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội với những đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới" vào Hiến pháp Trung Hoa, động thái tương tự như với Điều lệ Đảng trong tháng 10 năm ngoái. Điều này dự kiến sẽ chính thức được thông qua trong phiên họp quốc hội thường niên tháng tới.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.