Trung Quốc mong muốn gì từ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều?

(Baonghean.vn) - Cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử sắp tới giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump có ý nghĩa quan trọng với Trung Quốc, khi mà lợi ích địa chính trị và an ninh của nước này đang bị đe dọa trên Bán đảo Triều Tiên.
Cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử sắp tới giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump có ý nghĩa quan trọng với Trung Quốc. Ảnh: Getty
Cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử sắp tới giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump có ý nghĩa quan trọng với Trung Quốc. Ảnh: Getty
Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này từ lâu ủng hộ một đất nước Triều Tiên không sở hữu vũ khí hạt nhân, song các chiến lược gia cho biết, ưu tiên lớn nhất của Bắc Kinh là ngăn chặn chính quyền Triều Tiên sụp đổ do sức ép từ các biện pháp trừng phạt.

Chuyên gia Fred Kempe - Chủ tịch và Giám đốc Điều hành viện nghiên cứu chính sách đối ngoại có tên Hội đồng Đại Tây Dương nói, đối với Bắc Kinh, “một thỏa thuận hòa bình đúng đắn có thể làm suy yếu liên minh Mỹ-Hàn, giảm mối đe dọa xung đột và làn sóng người tị nạn tràn qua biên giới Trung Quốc, cuối cùng dẫn tới việc binh lính Mỹ rút khỏi Hàn Quốc”.

Việc chấm dứt sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc, một điều kiện tiên quyết lớn đối với chính quyền của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để từ bỏ vũ khí hạt nhân, được cho sẽ củng cố mục tiêu của Trung Quốc giảm thiểu tầm ảnh hưởng của Mỹ tại châu Á. 

Ông Gregory Kulacki - chuyên gia Trung Quốc tới từ chương trình an ninh toàn cầu thuộc Union of Concerned Scientists (UCS), một nhóm vận động thay đổi chính sách ở Cambridge, Massachusetts, nhận xét, Bắc Kinh và Bình Nhưỡng mong muốn đạt được cùng một mục tiêu tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới: đó là thuyết phục Nhà Trắng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.

Chuyên gia này giải thích: “Trung Quốc và Triều Tiên đã đạt được thỏa thuận với nhau. Thỏa thuận này yêu cầu chính quyền của Chủ tịch Tập Cận Bình nối lại mối quan hệ kinh tế với chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, nếu Bình Nhưỡng ngừng các vụ thử tên lửa và vũ khí hạt nhân”.

Tuy nhiên, để Triều Tiên mở cửa nền kinh tế một chút, thì các biện pháp trừng phạt cần được nới lỏng, đồng nghĩa với việc Mỹ cần có chút nhượng bộ”. Theo ông Kulacki, kịch bản này sẽ là chiến thắng cho cả Bình Nhưỡng và Bắc Kinh.

Còn Giáo sư Ren Xiao nghiên cứu quốc tế tại Đại học Phục Đán, Thượng Hải, cho rằng Trung Quốc mong muốn “hạ cánh mềm” trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới, ví dụ một đất nước Triều Tiên phi hạt nhân hóa dần dần thực hiện cải cách và mở cửa, tạo động lực phát triển kinh tế ở tiểu khu vực”. 

Trong khi đó, chuyên gia Kempe cảnh báo: “Nếu Tổng thống Trump lèo lái quá tốt, Trung Quốc có thể phải đối đầu với một quốc gia Triều Tiên thống nhất với Hàn Quốc mạnh hơn, lớn hơn, và đóng vai trò là một lực lượng bảo vệ khu vực, dân chủ và là một đồng minh của Mỹ”.

Chuyên gia này nói, một “thỏa thuận hòa bình tồi tệ nhất” đối với Bắc Kinh sẽ là khi Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên thiết lập một nhóm hoặc liên minh, tuy nhiên ông Xiao cho rằng: “kịch bản này khó xảy ra”./.

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.