Trung Quốc ngang ngược yêu cầu tránh đường cho Nam Hải 9 ra biển Đông

Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc thông báo trên trang web và yêu cầu tàu thuyền nhường đường cho giàn khoan này.
Hãng tin AP dẫn thông báo của Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc cho biết nước này hôm qua đã thông báo đang di chuyển giàn khoan dầu thứ hai ra biển Đông, đồng thời yêu cầu tàu thuyền nhường đường cho giàn khoan này.
Giàn khoan Nam Hải 9 của Trung Quốc đang kéo đến cửa Vịnh Bắc Bộ
Giàn khoan Nam Hải 9 của Trung Quốc đang kéo đến cửa Vịnh Bắc Bộ

Giàn khoan Nam Hải 9 (Nan Hai Jiu Hao) dài 600m đang được kéo từ vị trí ở phía nam đảo Hải Nam của Trung Quốc về phía nam, trên biển Đông song song với bờ biển miền Trung Việt Nam.

Giàn khoan Nam Hải 9 được một công ty con của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) mua từ cuối năm ngoái từ công ty giàn khoan nước sâu Transocean có trụ sở tại Thụy Sĩ. Theo thông tin trên trang web chuyên ngành deepwater.com, giàn khoan nửa chìm này có thể khoan tới độ sâu 1.500m dưới đáy biển.
Theo thông tin từ Cục Hải sự Trung Quốc thì giàn khoan "Nan Hai Jiu Hao" (Nam Hải 09) sẽ di chuyển từ tọa độ 17 độ 38 vĩ Bắc, 110 độ 12,3 kinh Đông tới vị trí có tọa độ 17 độ 14,1 vĩ Bắc, 109 độ 31 kinh Đông trên Biển Đông trong thời gian từ ngày 18 đến 20/6.
Giàn khoan "Nan Hai Jiu Hao" di chuyển với tốc độ 4 hải lý/giờ. Vị trí sắp tới của giàn khoan này sẽ nằm gần cửa Nam của Vịnh Bắc Bộ, còn nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hơn là Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981), đã hiện diện ở vùng 200 hải lý của ta từ tháng 5/2014.
Cư xử không đàng hoàng
Trả lời Tuổi trẻ về việc Trung Quốc tự ý kéo giàn khoan Nam Hải 9 tới biển Đông, Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm - nguyên Giám đốc Học viện Hải quân đã nhận định Trung Quốc đang cư xử không đàng hoàng.
Theo Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm, vùng cửa vịnh Bắc Bộ là nơi vẫn còn tranh cãi, chưa thống nhất được giữa hai nước trong việc phân định. Ở vùng này, chúng ta và Trung Quốc đang sử dụng đường trung tuyến bờ - bờ (mỗi nước lấy một điểm trong bờ đối ứng nhau và chia đôi khoảng cách). Theo cách ứng xử thông thường và đàng hoàng, nếu muốn kéo giàn khoan đến vùng đường trung tuyến này, Trung Quốc phải thông báo cho Việt Nam ngay khi có kế hoạch.
Ở đây, Trung Quốc tự ý kéo giàn khoan Nam Hải 9 tới mà không thông báo, đây lại là một hành vi khiêu khích, tỏ thái độ nước lớn, một cách cư xử không đàng hoàng, tử tế. Chúng ta cần phải theo dõi thật kỹ để ngăn chặn kịp thời nếu họ lại cố ý xâm phạm lãnh thổ Việt Nam.
Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm cũng lưu ý hành động này, cũng như tuyên bố cho mua, đăng ký quyền sử dụng đất ở Hoàng Sa, Trường Sa, và chắc sẽ còn nhiều hành vi khiêu khích khác, là cách Trung Quốc thử thách phản ứng của nhân dân và Chính phủ Việt Nam cùng các nước khác trên thế giới.
Theo Soha

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.