Trung Quốc nhập khẩu 627.803 tấn thịt bò trong 2 tháng đầu năm 2026, tăng 34%

Thành Vinh06/04/2026 11:30

Khối lượng thịt bò nhập khẩu vào Trung Quốc tăng cao trong 2 tháng đầu năm 2026 khi các doanh nghiệp chạy đua tích trữ trước thời điểm áp dụng các mức thuế quan bảo hộ mới.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC), tổng khối lượng thịt bò nhập khẩu của quốc gia này trong 2 tháng đầu năm 2026 đạt 627.803 tấn. Con số này chiếm 23,4% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng năm và ghi nhận mức tăng 34% so với cùng kỳ năm 2025. Diễn biến này được thúc đẩy bởi nỗ lực của các đơn vị nhập khẩu nhằm vượt qua rào cản thuế quan mới.

Áp lực từ chính sách thuế quan bảo hộ

Chính sách bảo hộ mới của Trung Quốc có hiệu lực từ đầu năm 2026 đã tạo ra làn sóng đẩy mạnh nguồn cung từ các nhà cung cấp lớn. Theo quy định này, bất kỳ quốc gia nào vượt quá hạn ngạch hàng năm sẽ phải chịu mức thuế 55% cho phần khối lượng còn lại trong năm. Điều này buộc các doanh nghiệp phải tối ưu hóa việc nhập hàng ngay từ giai đoạn đầu năm.

Thực tế, thị trường Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng dư thừa nguồn cung sau giai đoạn năm 2025. Năm ngoái, nhập khẩu thịt bò đạt 2,8 triệu tấn, giảm 2,5% so với năm 2024 do hoạt động giết mổ nội địa đạt mức kỷ lục. Bên cạnh đó, xu hướng thắt chặt chi tiêu của tầng lớp trung lưu do khủng hoảng bất động sản và bất ổn kinh tế đã làm giảm nhu cầu tiêu thụ thịt cao cấp.

Thị trường tiêu thụ thịt bò tại Trung Quốc ghi nhận biến động về nguồn cung và cầu trong đầu năm 2026

Diễn biến tại các thị trường cung ứng chính

Brazil duy trì vị thế dẫn đầu

Brazil tiếp tục là đối tác cung cấp thịt bò lớn nhất của Trung Quốc. Trong 2 tháng đầu năm 2026, khối lượng nhập khẩu từ quốc gia này đạt 372.083 tấn, tăng 75,8% so với cùng kỳ năm trước. Hiện tại, Brazil đã sử dụng 33,6% trong tổng hạn ngạch 1.106.000 tấn được giao. Với tốc độ này, các chuyên gia dự báo Brazil có thể sẽ chạm ngưỡng hạn ngạch vào đầu quý III/2026.

Australia đối mặt rủi ro hết hạn ngạch sớm

Australia đang là quốc gia có tốc độ sử dụng hạn ngạch nhanh nhất. Với 71.925 tấn đã xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm, nước này đã tiêu thụ 35,1% tổng hạn ngạch 205.000 tấn. Dự báo Australia có thể hết hạn ngạch ngay trong cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6/2026, sớm hơn nhiều so với các đối thủ khác, buộc các nhà xuất khẩu phải tìm kiếm thị trường thay thế.

Argentina và Uruguay giữ mức ổn định

Ngược lại, các nhà cung cấp từ Argentina và Uruguay có tốc độ sử dụng hạn ngạch chậm hơn, lần lượt ở mức 20,2% (103.201 tấn) và 10,9% (35.185 tấn). Điều này giúp hai quốc gia Nam Mỹ duy trì được sự ổn định và còn nhiều dư địa xuất khẩu cho giai đoạn cuối năm.

Lựa chọn thay thế và những trở ngại kỹ thuật

New Zealand hiện được xem là nguồn cung an toàn với tỷ lệ sử dụng hạn ngạch mới chỉ đạt 9,4% (19.328 tấn). Tuy nhiên, quốc gia này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt sản phẩm xuất khẩu khi số lượng gia súc giết mổ giảm gần 13% so với năm ngoái. Ngoài ra, lợi nhuận cao hơn từ thị trường Hoa Kỳ cũng đang khiến các nhà xuất khẩu New Zealand chuyển hướng khỏi Trung Quốc.

Đối với Hoa Kỳ, dù các mức thuế trả đũa đã được loại bỏ sau Hiệp định Kuala Lumpur tháng 11/2025, nhưng khối lượng xuất khẩu sang Trung Quốc vẫn ở mức thấp, chỉ đạt 332 triệu tấn (chiếm 0,2% hạn ngạch). Nguyên nhân chủ yếu do phần lớn các nhà máy của Hoa Kỳ vẫn đang chờ gia hạn đăng ký CIFER từ phía Trung Quốc, gây gián đoạn quá trình thông quan.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Trung Quốc nhập khẩu 627.803 tấn thịt bò trong 2 tháng đầu năm 2026, tăng 34%
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO