Trung Quốc nổi giận vì bị Đảng Cộng hòa chỉ trích yêu sách Biển Đông

Cương lĩnh Đảng Cộng hòa của Mỹ đã gọi yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông là “lố bịch”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 21/7 lên tiếng kêu gọi đảng Cộng hòa của Mỹ ngừng việc "tố cáo không có căn cứ" chống lại Trung Quốc trong cương lĩnh của đảng này, trong đó nói rằng Trung Quốc đã có những yêu sách “lố bịch” ở Biển Đông.

trung quoc noi gian vi bi dang cong hoa chi trich yeu sach bien dong hinh 0
Trung Quốc đã đưa ra yêu sách Đường 9 đoạn, bao trùm gần hết Biển Đông (Ảnh: Reuters).

Chính phủ Trung Quốc đã tránh đưa ra những lời bình luận trực tiếp về cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ, để tránh bị nhìn nhận là can thiệp vào công việc nội bộ nước này, mặc dù tháng trước Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lou Jiwei từng có phát biểu, gọi ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump là một "loại người không phù hợp" do ông Trump đã đề nghị tăng mức thuế đánh vào hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu.

Trong một tuyên bố bằng tiếng Anh đăng tải trên Tân Hoa Xã vào thứ Năm 21/7, Bộ ngoại giao Trung Quốc cho rằng, cương lĩnh của đảng Cộng hòa (Mỹ) chứa "những cáo buộc về Trung Quốc liên quan đến Đài Loan, Tây Tạng, thương mại và Biển Đông" là một sự can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.

"Chúng tôi hy vọng các bên liên quan ngừng những lời buộc tội vô căn cứ chống lại Trung Quốc và can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và đóng góp nhiều hơn cho lòng tin và hợp tác song phương", Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói.

Các quan chức Trung Quốc thừa nhận biết rất ít về ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump so với ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton, người đã có mối quan hệ sâu rộng với Trung Quốc trong thời kỳ bà là Ngoại trưởng Mỹ./.

Theo VOV

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.