'Trung Quốc phải chuẩn bị cho thời kỳ khó khăn'

Lời kêu gọi trên được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trong chuyến thị sát kéo dài 3 ngày trong tuần này đến tỉnh Giang Tây nằm ở phía Đông Nam Trung Quốc.

“Ngày hôm nay, trên con đường Vạn lý Trường chinh mới, chúng ta phải vượt qua những rủi ro và thách thức lớn ở trong và ngoài nước", hãng Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập Cận Bình.

“Đất nước chúng ta vẫn đang trong thời kỳ của những cơ hội chiến lược quan trọng để phát triển, nhưng tình hình quốc tế hiện đang ngày càng phức tạp. Chúng ta phải ý thức được bản chất lâu dài và tính phức tạp của các yếu tố bất lợi khác nhau cả ở trong và ngoài nước, và chuẩn bị thích hợp cho từng tình huống khó khăn khác nhau”, ông Tập nói thêm.

Ông Tập kêu gọi Trung Quốc phải chuẩn bị cho thời kỳ khó khăn. Ảnh: Reuters
Ông Tập kêu gọi Trung Quốc phải chuẩn bị cho thời kỳ khó khăn. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Tân Hoa Xã không nêu chi tiết về những khó khăn mà Trung Quốc đang gặp phải và cũng không đề cập trực tiếp đến cuộc chiến thương mại của nước này với Mỹ.

Ông Tập cũng cho rằng, Trung Quốc phải làm chủ nhiều công nghệ cốt lõi hơn và nắm bắt "vị thế cao" trong việc phát triển công nghiệp. “Chỉ khi sở hữu tài sản trí tuệ của riêng mình và các công nghệ cốt lõi, thì các sản phẩm có tính cạnh tranh mới được sản xuất, và chỉ khi đó, chúng ta có thể đạt được vị trí bất bại trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt”, ông Tập nhấn mạnh.

Những tuyên bố trên của ông Tập được đưa ra sau khi các cuộc đàm phán để giải quyết tranh chấp thương mại bị phá vỡ, và hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã bị cuốn vào một cuộc chiến thương mại căng thẳng. 

Căng thẳng cũng gia tăng kể từ khi chính quyền Washington tuần trước đã đưa Công ty thiết bị viễn thông Huawei của Trung Quốc vào danh sách đen thương mại, đồng thời cấm tập đoàn này tự do mua bán thiết bị, linh kiện của các tập đoàn công nghệ của Mỹ khi chưa có sự đồng ý của Washington.

Tuy nhiên, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải trong cuộc phỏng vấn với Đài Fox News hôm 21/5 cho biết, Bắc Kinh vẫn đang mở rộng cửa trong việc đàm phán thương mại với Washington.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.