Trung Quốc ra mắt bệ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa kiểu mới
Nguyên mẫu bệ phóng ICBM thế hệ mới tích hợp truyền động điện độc lập, hỗ trợ di chuyển ngang và vận hành im lặng nhằm tối ưu khả năng tàng hình và sống sót.
Trung Quốc vừa công bố nguyên mẫu phương tiện phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) thế hệ mới với những đột phá về khả năng cơ động và tính năng tàng hình. Dự án do Đại học Thanh Hoa chủ trì, phối hợp cùng Viện Công nghệ Phương tiện Phóng Bắc Kinh, Đại học Cát Lâm, Viện Công nghệ Bắc Kinh và Đại học Đông Nam thực hiện.
Công nghệ truyền động điện và khả năng tàng hình
Điểm khác biệt cốt lõi của bệ phóng này so với các thiết kế truyền thống là việc tích hợp hoàn toàn truyền động điện cùng hệ thống điều khiển thông minh. Theo chuyên gia Yang Dian Ge từ Khoa Phương tiện và Tính di động thuộc Đại học Thanh Hoa, đây là cấu hình "đầu tiên trên thế giới" phá vỡ các giới hạn thiết kế cũ.
Việc sử dụng năng lượng điện giúp phương tiện vận hành gần như im lặng. Đặc tính này kết hợp với thiết kế tối ưu giúp tăng đáng kể khả năng tàng hình, cho phép bệ phóng hoạt động bí mật và giảm thiểu khả năng bị phát hiện trong các nhiệm vụ quan trọng. Hệ thống này cũng loại bỏ các bộ phận cơ khí phức tạp như hộp số và liên kết lái, giúp giảm trọng lượng tổng thể và hạn chế các điểm hỏng hóc tiềm ẩn.
Đột phá về khả năng cơ động trong không gian hẹp
Nguyên mẫu mới sở hữu khả năng "tách rời hoàn toàn" các bánh xe khỏi liên kết cơ học truyền thống. Mỗi bánh xe hoạt động độc lập, tự đảm nhiệm các chức năng lái, phanh và treo dưới sự phối hợp của hệ thống điều khiển điện tử.
Nhờ cơ chế này, phương tiện có thể thực hiện các động tác di chuyển phức tạp như đi ngang kiểu cua, đi chéo hoặc xoay quanh tâm tại chỗ. Khả năng này giúp giảm tối đa bán kính quay vòng, cho phép bệ phóng vận hành linh hoạt trong địa hình chật hẹp hoặc các khu vực phức tạp mà những bệ phóng cũ không thể tiếp cận.

Thiết kế mô-đun linh hoạt và ứng dụng đa năng
Phương tiện được xây dựng trên khái niệm mô-đun hóa, cho phép mở rộng hoặc thu gọn kích thước bằng cách thêm bớt các cụm bánh xe. Thiết kế này giúp bệ phóng thích ứng với nhiều loại tải trọng khác nhau, từ các tầng tên lửa lớn đến các thiết bị công nghiệp siêu trường, siêu trọng như tuabin gió hay máy biến áp.
Ngoài mục đích quốc phòng, nhóm nghiên cứu cho biết công nghệ này ban đầu được phát triển nhằm thay đổi lĩnh vực hậu cần tải nặng. Tuy nhiên, các đặc tính kỹ thuật ưu việt về độ ổn định khi leo dốc và khả năng phục hồi tự động trong điều kiện khắc nghiệt đã mở ra tiềm năng lớn cho các phương tiện quân sự chuyên dụng thế hệ mới.
Dự án được phê duyệt vào tháng 1/2024 trong khuôn khổ sáng kiến của Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia Trung Quốc và hoàn thành nguyên mẫu vào ngày 21/12, chỉ sau chưa đầy hai năm nghiên cứu.


