Trung Quốc rúng động vì bê bối buôn bán vaccine bất hợp pháp

Người dân Trung Quốc đang rất giận dữ và đề cao cảnh giác sau khi thông tin về một đường dây buôn bán vaccine phi pháp ở tỉnh Sơn Đông của nước này được công bố.

Đường dây buôn bán vaccine bất hợp pháp kể trên có sự tham gia của hàng trăm người tại 24 tỉnh thành phố của Trung Quốc, BBC dẫn các bản tin địa phương cho biết.

Thông tin xuất hiện ngày 21/3 về việc một bé trai thiệt mạng sau khi được tiêm vaccine tiếp tục khiến dư luận hoang mang. Nhiều bậc cha mẹ có con nhỏ tỏ ra giận dữ dù nhà chức trách khẳng định vụ việc không liên quan tới bê bối ở Sơn Đông.

trung-quoc-rung-dong-vi-be-boi-buon-ban-vaccine-bat-hop-phap

Vaccine được bảo quản và vận chuyển không đúng cách có thể gây ra những tác dụng phụ không mong muốn thậm chí khiến bệnh nhân tử vong. Ảnh minh họa: AFP

Mạng lưới buôn bán vaccine bất hợp pháp này được cho là bắt đầu hoạt động từ năm 2011. Theo Xinhua, hai mẹ con kẻ cầm đầu mạng lưới đã thu mua số lượng lớn vaccine từ cả nguồn chính thống và không chính thống sau đó bán lại cho các đầu nậu phi pháp hay những trung tâm kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh ở địa phương với giá cao.

Chuyên gia đánh giá số lượng vaccine trị giá tới 88 triệu USD kể trên dù bắt nguồn từ các nhà sản xuất có giấy phép đi chăng nữa thì cũng không thể đảm bảo chất lượng bởi chúng không được vận chuyển và bảo quản đúng quy trình. Điều này có khả năng gây ra những tác dụng phụ không mong muốn, thậm chí khiến bệnh nhân tử vong.

Dù cơ quan chức năng biết về vụ việc từ tháng 4 năm ngoái nhưng phải chờ đến hôm 18/3 vừa qua họ mới chính thức công bố và yêu cầu các nhà cung ứng đứng ra hỗ trợ việc tìm kiếm nạn nhân.

Từ khi thông tin được tiết lộ, hàng nghìn bình luận chỉ trích chính quyền bắt đầu xuất hiện ngập tràn trên các trang mạng xã hội Trung Quốc.

"Đây là một vụ án lớn. Ấy vậy mà chưa có bất kỳ quan chức nào đứng ra xin lỗi chứ đừng nói gì đến từ chức", một người dùng mạng Sina Weibo viết.

"24 tỉnh, trong 5 năm, cùng không biết bao nhiêu đứa trẻ bị ảnh hưởng!... Gần một năm sau và giờ đây họ mới công bố! Đó chẳng phải là hành vi diệt chủng ư? Không từ ngữ nào có thể diễn tả sự tức giận của tôi vào lúc này", một người khác chia sẻ.

Theo VNE

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.