Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam hợp tác chiến lược

Theo Trần Thường (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong cuộc tiếp Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Triệu Lạc Tế khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam hợp tác chiến lược, chung tay xây dựng xã hội chủ nghĩa.

Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm chính thức Trung Quốc.

Ngày 19/7, tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Đỗ Văn Chiến đã hội kiến với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Chủ tịch Quốc hội) Triệu Lạc Tế.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Ảnh: MTTQ Việt Nam
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Ảnh: MTTQ Việt Nam

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ vui mừng về mối quan hệ phát triển tích cực giữa hai Đảng, hai nước, đặc biệt là chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (11/2022) và chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa qua.

Các chuyến thăm đã góp phần tăng cường hiểu biết và tin cậy chiến lược, tạo cơ sở và động lực quan trọng thúc đẩy toàn diện quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Việt Nam rất coi trọng và luôn ưu tiên quan hệ với Trung Quốc, ủng hộ Trung Quốc phát triển, phát huy vai trò tích cực đối với hòa bình, ổn định, phồn vinh của khu vực và thế giới.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội Triệu Lạc Tế về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam và quan hệ hợp tác giữa MTTQ Việt Nam với Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Toàn quốc (Chính hiệp) Trung Quốc thời gian qua.

MTTQ Việt Nam đã phối hợp với Chính Hiệp Trung quốc thực hiện hiệu quả Bản ghi nhớ (MOU) Chương trình hợp tác giai đoạn 2014-2019 và được hai bên thống nhất kéo dài hiệu lực. Hai bên cũng thường xuyên tổ chức giao lưu, tiếp xúc, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động.

Quang cảnh cuộc hội kiến. Ảnh: MTTQ Việt Nam
Quang cảnh cuộc hội kiến. Ảnh: MTTQ Việt Nam

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, trong chuyến thăm đoàn sẽ có buổi làm việc với Chủ tịch Chính Hiệp Trung Quốc Vương Hộ Ninh để thảo luận về phương hướng hợp tác giữa hai tổ chức trong thời gian tới.

Hai bên sẽ bàn việc ký MOU mới và tổ chức giao lưu hữu nghị lần thứ hai giữa MTTQ Việt Nam với Chính Hiệp Trung Quốc, giữa MTTQ Việt Nam 7 tỉnh với 2 tỉnh/khu tự trị của Trung Quốc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Đỗ Văn Chiến mong muốn ông Triệu Lạc Tế quan tâm, ủng hộ Chính hiệp Trung Quốc hợp tác hiệu quả và thành công với MTTQ Việt Nam.

Ông Đỗ Văn Chiến cho biết, trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ làm hết sức để vun đắp hơn nữa quan hệ láng giềng, hữu nghị truyền thống hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Còn Chủ tịch Quốc hội Triệu Lạc Tế nhấn mạnh, năm nay kỷ niệm 15 năm hợp tác chiến lược toàn diện hai nước.

Ông Triệu Lạc Tế đồng tình với đánh giá của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Đỗ Văn Chiến về quan hệ hai nước. Theo ông, Trung Quốc đánh giá cao việc Việt Nam nhấn mạnh phát triển với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu. Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam hợp tác chiến lược, chung tay xây dựng xã hội chủ nghĩa đặc sắc của mình.

Ông Triệu Lạc Tế cho rằng, hai nước cần tăng cường giao lưu cấp cao, bảo đảm chuỗi cung ứng thông suốt và thúc đẩy giao lưu nhân dân. Hai nước cũng cần tuân thủ nhận thức, chủ trương của hai bên, tạo ra kỳ vọng ổn định, đẩy nhanh hợp tác trên các lĩnh vực.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Đỗ Văn Chiến chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mời Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Triệu Lạc Tế sớm thăm Việt Nam và mời đoàn nghị sĩ trẻ Trung Quốc dự Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.

Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Ảnh: MTTQ Việt Nam
Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Ảnh: MTTQ Việt Nam

tin mới

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021 - 2025

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021 - 2025

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh làm rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm đạt kết quả cao nhất vào cuối nhiệm kỳ ở các chỉ tiêu dự báo khó đạt...

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.