Trung Quốc sẽ xử vắng mặt nghi can tham nhũng, khủng bố

Lan Hạ (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 26/10, Trung Quốc đã thay đổi đạo luật, cho phép đưa ra phán quyết trong các vụ án tham nhũng và khủng bố kể cả khi các nghi phạm không ra hầu tòa, trong bối cảnh Bắc Kinh đang gia tăng sức ép nhằm vào hàng chục nghi can lẩn trốn ra nước ngoài.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AP
 Kể từ khi lên nắm quyền cách đây hơn 5 năm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát động cuộc chiến đối phó nạn tham nhũng ở mọi cấp bậc của Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền, đồng thời cam kết cuộc chiến sẽ tiếp tục cho tới khi nạn tham nhũng không còn hoành hành.

Chiến dịch trấn áp nạn tham nhũng đã được mở rộng vượt ra ngoài biên giới Trung Quốc nhằm xử lý các nghi can tham nhũng bỏ trốn ra nước ngoài, mặc dù các nỗ lực này bị ngăn cản xuất phát từ sự hoài nghi của các quốc gia phương Tây, khi các nước này lo ngại về hệ thống xét xử không công bằng của Trung Quốc.

Phát biểu họp báo, ông Wang Aili, Chủ nhiệm Văn phòng Luật Hình sự thuộc Ủy ban các vấn đề luật pháp thuộc Quốc hội, cho biết, hiện nay việc sửa đổi bộ luật tố tụng hình sự do Quốc hội Trung Quốc ban hành sẽ tăng cường cuộc chiến trấn áp nạn tham nhũng và khủng bố bằng cách cho phép phán quyết được đưa ra trong các vụ xử nghi can vắng mặt.

Quan chức này nhấn mạnh, những đối tượng bị xử vắng mặt bao gồm các nghi can tham nhũng, những đối tượng bị truy nã vì gây tổn hại an ninh quốc gia hoặc có dính líu tới các vụ khủng bố. Một bản sao trát đòi hầu tòa cần được gửi tới bị đơn để đảm bảo “quyền được biết” của họ.

Hồi tháng 4/2015, giới chức Trung Quốc công bố danh sách 100 nghi can tham nhũng “bị truy nã gắt gao nhất” được cho đang lẩn trốn ở nước ngoài, chủ yếu là ở Mỹ, Canada và Australia. Hơn một nửa trong số đó đã quay về nước, một số tự nguyện trở về.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.