Trung Quốc tài trợ xây căn cứ ở Tajikistan cùng tham vọng mở rộng 'Vành đai và Con đường' ở Trung Á

(Baonghean.vn) - Tajikistan hồi tháng trước tuyên bố Trung Quốc sẽ tài trợ 8,5 triệu USD nhằm xây dựng một căn cứ gần với biên giới giữa nước này với Afghanistan, song khẳng định không một quân lính Trung Quốc nào được bố trí tại đây.

 Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy "dấu chân" của Bắc Kinh ở khu vực Trung Á đang tiếp tục được mở rộng, xuất phái từ quan ngại an ninh và động lực kinh tế trong bối cảnh Trung Quốc đang tìm cách mở rộng Sáng kiến Vành đai và Con đường. 

Trong khi đó, chuyên gia Umarov cho rằng, căn cứ (tại Tajikistan) sẽ được duy trì bởi Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc, một nhánh bán quân sự của lực lượng vũ trang, "có trách nhiệm duy trì trật tự công cộng và chiến đấu chống khủng bố trong thời bình".

Quân đội Trung Quốc, Tajikistan diễn tập  chống khủng bố. Ảnh: THX
Quân đội Trung Quốc, Tajikistan diễn tập chống khủng bố. Ảnh: THX

Tajikistan - nước Cộng hòa Liên Xô cũ này là quốc gia nghèo đói nhất khu vực Trung Á, chia sẻ đường biên giới dài 1.357 km với Afghanistan, cùng với biên giới dài 447 km với khu vực Tân Cương phía Tây Trung Quốc, phần lớn là địa hình đồi núi. Địa hình này, cùng với một chính quyền bị vây quanh bởi nạn tham nhũng và chủ nghĩa bè phái, rõ ràng là mối quan ngại an ninh đối với Bắc Kinh.

Trung Quốc lâu nay lo ngại rằng các nhóm cực đoan hoạt động ở Afghanistan và Syria - trong đó có một số tay súng người Duy Ngô Nhĩ - có thể tận dụng Tajikistan và các quốc gia Trung Á khác để tiến vào Trung Quốc.

Sau cuộc rút quân hỗn loạn của Mỹ khỏi Afghanistan, hơn 1.000 quân Afghanistan tháo chạy tới Tajikistan. Ông Temur Umarov, một chuyên gia về Trung Quốc và Trung Á tại Trung tâm Carnegie Moscow, nhận định: "Đối với Trung Quốc, an ninh ở khu vực biên giới rất quan trọng và nằm trong lợi ích cốt lõi của nước này tại Trung Á, và việc mở rộng tầm ảnh hưởng là công cụ hữu hiệu nhất mà Bắc Kinh sở hữu trong trường hợp này. Tajikistan là quốc gia duy nhất giáp với Afghanistan và là nơi Trung Quốc có tầm ảnh hưởng nhất trong khu vực".

Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại quốc gia láng giềng này, chiếm 37% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năm 2018. Theo số liệu thông kê từ Bộ Tài chính Tajikistan,Trung Quốc cũng là chủ nợ nước ngoài lớn nhất, với việc Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Trung Quốc nắm giữ hơn 1,1 tỷ USD trong tổng số 3,2 tỷ USD nợ nước ngoài của Tajikistan năm 2020. 

Ngoài ra, cả hai nước cùng có cách tiếp cận cứng rắn nhằm đối phó với chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo. Trong suốt hơn một thập kỷ qua, Trung Quốc đã tiến hành chiến dịch chống khủng bố và cực đoan ở khu vực Tân Cương sau một loạt các vụ tấn công mà Bắc Kinh đổ lỗi cho các thành phần ly khai người Duy Ngô Nhĩ.

Hồi năm 2016, Trung Quốc, Pakistan, Afghanistan và Tajikistan đã thành lập một cơ chế chống khủng bố nhằm chia sẻ thông tin tình báo và tiến hành diễn tập chung giữa lực lượng vũ trang các nước này - song giờ đây tương lai bất định sau khi Taliban chiếm quyền tại Afghanistan.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.