Trung Quốc tăng cường an ninh trên biên giới dài 1.420 km với Triều Tiên

(Baonghean.vn) - Trung Quốc đã tăng cường các biện pháp an ninh dọc biên giới với Triều Tiên, lắp đặt thêm các camera giám sát, triển khai lực lượng an ninh bổ sung và bố trí các máy dò phóng xạ để đối phó với cuộc khủng hoảng tiềm tàng.
Trạm canh gác trên bờ sông Áp Lục gần thị trấn biên giới của Triều Tiên với Trung Quốc. Ảnh: AFP
Trạm canh gác trên bờ sông Áp Lục gần thị trấn biên giới của Triều Tiên với Trung Quốc. Ảnh: AFP
Các cuộc khẩu chiến giữa Washington và Bình Nhưỡng đã gia tăng lo ngại tại Trung Quốc về viễn cảnh một cuộc xung đột có thể đẩy hàng triệu người tị nạn Triều Tiên tràn qua khu vực biên giới dài 1.420 km, và phóng xạ hạt nhân có thể ảnh hưởng nặng nề tới các thị trấn Trung Quốc.

Trong khi nhà chức trách còn đang giữ kín thông tin về công tác chuẩn bị thì người dân đã chứng kiến sự gia tăng các cuộc tuần tra dọc biên giới.

Các máy dò phóng xạ được sử dụng tại các thị trấn biên giới, và người dân địa phương cho biết các cuộc tiếp xúc với người dân Triều Tiên không được khuyến khích.

Bên phía Triều Tiên, các binh sĩ nước này giám sát từ các tháp canh và ít nhất một máy bay chiến đấu được triển khai để kiểm soát lãnh thổ.

Giới chuyên gia cho biết máy bay này, do một phóng viên AFP phát hiện, là một máy bay ném bom hạng nhẹ Ilyushin Il-28 được chế tạo từ thời Liên Xô.

Chuyên gia Richard Fisher thuộc Trung tâm Chiến lược và Đánh giá Quốc tế, một viện nghiên cứu có trụ sở tại Mỹ cho hay: “Nhiều khả năng Triều Tiên đang bay tuần tra dọc sông Áp Lục, vốn là đường biên giới tự nhiên giữa Trung Quốc và Triều Tiên”, động thái khiến Bắc Kinh nâng cao cảnh giác.

Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên đã đi xuống, do Bắc Kinh ủng hộ một loạt các nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp quốc nhằm vào Bình Nhưỡng liên quan tới các vụ thử tên lửa và hạt nhân liên tiếp của nước này./.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.