Trung Quốc tập trận Sứ mệnh Công lý 2025 quanh Đài Loan
Cuộc diễn tập quy mô lớn huy động nhiều binh chủng nhằm phản ứng gói vũ khí 11,1 tỉ USD của Mỹ, tích hợp công nghệ AI mô phỏng kịch bản tác chiến tương lai.
Quân đội Trung Quốc vừa khởi động cuộc tập trận quy mô lớn mang mật danh Sứ mệnh Công lý 2025 từ ngày 29.12. Hoạt động quân sự này diễn ra ngay sau khi Mỹ công bố gói bán vũ khí trị giá 11,1 tỉ USD cho Đài Loan, đánh dấu một trong những đợt huy động lực lượng lớn nhất của Bắc Kinh quanh khu vực này.
Chiến thuật hiệp đồng và phong tỏa mục tiêu
Cuộc tập trận tập trung vào các kịch bản thực chiến gồm phối hợp nhiều binh chủng, giành ưu thế trên không và thiết lập hành lang phong tỏa các cảng cũng như khu vực trọng yếu. Theo Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông của Trung Quốc, lực lượng tham gia bao gồm lục quân, hải quân, không quân và lực lượng tên lửa.
Tại phía đông nam đảo Đài Loan, Quân đội Trung Quốc đã triển khai máy bay ném bom và tên lửa chống hạm tấn công các mục tiêu giả định trên biển. Mục tiêu của giai đoạn này là dọn đường cho tàu tấn công đổ bộ và kiểm tra khả năng tiêu diệt đối phương ở tầm bắn tối đa nhằm giảm thiểu rủi ro cho lực lượng tấn công.

Ở phía bắc và tây nam, các tàu khu trục, tàu hộ vệ phối hợp cùng máy bay không người lái (drone) và tên lửa tầm xa thực hiện diễn tập chiếm giữ và kiểm soát. Các hoạt động này mô phỏng việc truy đuổi mục tiêu trên cả ba môi trường: trên bộ, trên biển và trên không.
Khối lượng khí tài và thông số kỹ thuật
Cơ quan phòng vệ Đài Loan ghi nhận sự hiện diện của 14 tàu chiến hải quân và 14 tàu bảo vệ bờ biển Trung Quốc hoạt động quanh đảo. Đặc biệt, lực lượng không quân huy động tới 89 máy bay thuộc nhiều dòng hiện đại:
- Tiêm kích: J-10 và J-16 thực hiện nhiệm vụ giành ưu thế trên không.
- Máy bay ném bom: JH-7 tham gia tấn công mục tiêu mặt đất và mặt biển.
- Hỗ trợ tác chiến: Máy bay cảnh báo sớm KJ-500 và các dòng máy bay tác chiến điện tử.
Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc cũng tham gia tuần tra song song, tạo áp lực kiểm soát thực địa tại các vùng biển xung quanh.
Ứng dụng AI và kịch bản tác chiến tương lai
Một điểm đáng chú ý trong đợt tập trận này là việc Trung Quốc công bố video do AI tạo ra, mô phỏng các hình thái chiến tranh tương lai. Trong đó, các hệ thống không người lái được hình tượng hóa qua các loài động vật biến hình: đại bàng và ong trở thành drone, chó sói biến thành robot mặt đất mang vũ khí, và các nhóm drone hình người tác chiến trong đô thị.
Mặc dù một số công nghệ trong video mang tính tuyên truyền, giới phân tích nhận định điều này cho thấy định hướng của Trung Quốc trong việc tích hợp sâu các hệ thống không người lái vào chiến dịch hiệp đồng binh chủng thực tế.
Tác động đến an ninh hàng không và phản ứng quốc tế
Hoạt động bắn đạn thật tại 5 khu vực bao quanh đảo đã gây gián đoạn nghiêm trọng mạng lưới hàng không dân dụng. Ước tính trong ngày 30.12, khoảng 561 chuyến bay quốc tế đi và đến Đài Loan, cùng gần 296 chuyến bay quá cảnh bị ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến hơn 100.000 hành khách.
Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết ông không lo ngại về các hoạt động quân sự này. Ông khẳng định có mối quan hệ tốt với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cho rằng các cuộc tập trận hải quân trong khu vực đã diễn ra thường xuyên trong suốt 20 năm qua.
Sáng 30.12, Quân đội Trung Quốc thông báo kéo dài thời gian tập trận thêm 10 giờ để tiếp tục kiểm tra khả năng phối hợp hải - không quân trong việc kiềm chế và kiểm soát tổng hợp.


