Trung Quốc tham vọng soán ngôi Mỹ trong quản trị toàn cầu

Lan Hạ (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 23/6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, nước này cần dẫn dắt con đường cải cách hệ thống quản trị toàn cầu, trong bối cảnh Bắc Kinh đang xem xét việc gia tăng tầm ảnh hưởng trên thế giới của mình.
Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc cần dẫn dắt con đường cải cách hệ thống quản trị toàn cầu. Ảnh: AP
Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc cần dẫn dắt con đường cải cách hệ thống quản trị toàn cầu. Ảnh: AP

Trung Quốc đã tìm cách có tiếng nói lớn hơn trong các tổ chức toàn cầu như Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Liên Hợp quốc (LHQ), cùng với việc gia tăng tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực kinh tế và ngoại giao.

Kể từ khi lên nắm quyền hồi cuối năm 2012, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cách tiếp cận cứng rắn hơn, thành lập các thể chế toàn cầu của riêng Trung Quốc, như Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) và triển khai sáng kiến tham vọng "Vành đai, Con đường" nhằm xây dựng Con đường Tơ lụa mới. 

Phát biểu bế mạc phiên họp cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc kéo dài hai ngày, ông Tập Cận Bình khẳng định, nước này cần “duy trì việc bảo vệ chủ quyền, an ninh và các lợi ích phát triển của đất nước, tham gia một cách chủ động và dẫn dắt con đường cải cách hệ thống quản trị toàn cầu, tạo ra mạng lưới quan hệ đối tác toàn cầu tốt hơn”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Tập cho biết thêm, điều này sẽ giúp tạo điều kiện để xây dựng một dân tộc xã hội chủ nghĩa hiện đại, vững mạnh. 

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng đề xuất “một phong cách mới” trong các mối quan hệ quốc tế, đó là “các bên cùng thắng” và “đem lại lợi ích” cho tất cả, tuy nhiên nhiều quốc gia phương Tây vẫn chỉ trích cách hành xử của Trung Quốc trong nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc cần củng cố các mối quan hệ với các nước đang phát triển, được ông mô tả là các đồng minh thân thiết, song cho rằng Bắc Kinh cũng cần học hỏi từ tất cả các nước khác.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc không đề cập trực tiếp tới các vấn đề như tranh chấp thương mại Trung-Mỹ, Triều Tiên hay Đài Loan./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.