Trung Quốc thu giữ thiết bị ngầm của Hải quân Mỹ ở biển Đông

(Baonghean.vn)- Ngày 16/12, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Hải quân Trung Quốc đã thu giữ một phương tiện ngầm nghiên cứu khoa học không người lái của Hải quân Mỹ tại vùng biển quốc tế thuộc Biển Đông. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, phía Mỹ đã trao công hàm phản đối, yêu cầu Bắc Kinh trao trả lại ngay phương tiện ngầm nói trên.

Theo nguồn tin từ các quan chức Mỹ, một tàu chiến của Hải quân Trung Quốc ngày 15/12 đã thu giữ thiết bị thu thập thông tin khoa học của tàu nghiên cứu hải dương USNS Bowditch của Mỹ tại vùng biển cách Vịnh Subic khoảng 50 hải lý về phía Tây Bắc.

Trung Quốc liên tục tăng cường sự hiện diện quân sự tại biển Đông. Ảnh: AP
Trung Quốc liên tục tăng cường sự hiện diện quân sự tại biển Đông. Ảnh: AP

 Nhà chức trách Mỹ đã lập tức gửi công hàm chính thức yêu cầu phía Trung Quốc phải trao trả thiết bị nói trên. Các quan chức Mỹ khẳng định “phương tiện UVV đang thực hiện một cuộc khảo sát quân sự hợp pháp trên vùng biển quốc tế thuộc biển Đông.”

Phương tiện ngầm bị thu giữ là một phần trong một chương trình công khai của Mỹ, nhằm thu thập dữ liệu về  hải dương học, bao gồm độ mặn, nhiệt độ và độ trong của nước biển. Thiết bị này do công ty tư nhân điều hành.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có thể đối đầu với Bắc Kinh khi đặt vấn đề Mỹ có thể từ bỏ lập trường “Một Trung Quốc” mà Washington duy trì bấy lâu nay. Ảnh: AP
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có thể đối đầu với Bắc Kinh khi đặt vấn đề Mỹ có thể từ bỏ lập trường “Một Trung Quốc” mà Washington duy trì bấy lâu nay. Ảnh: AP

Đây là vụ việc đầu tiên kiểu này giữa Mỹ và Trung Quốc trong những năm gần đây. Giới quan sát cho rằng vụ việc có thể sẽ châm ngòi căng thẳng giữa hai bên. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố trên trang mạng cá nhân rằng ông sẽ cứng rắn với những hành động quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông.

Hiện Lầu Năm Góc cũng như giới chức Trung Quốc chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Lan Hạ

(Theo Guardian)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.