Trung Quốc thử nghiệm nguyên mẫu thứ ba của tiêm kích J-36
Ngành công nghiệp hàng không Trung Quốc gây chú ý khi ra mắt nguyên mẫu thứ ba của tiêm kích thế hệ thứ sáu J-36, thể hiện tốc độ phát triển nhanh chóng.
Trung Quốc đang đẩy nhanh tiến độ phát triển các dòng máy bay chiến đấu thế hệ mới, đặc biệt là dự án tiêm kích J-36. Mới đây, giới quan sát quốc tế đã ghi nhận chuyến bay thử nghiệm của nguyên mẫu thứ ba thuộc dòng máy bay này, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lộ trình làm chủ công nghệ hàng không quân sự tiên tiến.

Tốc độ hoàn thiện nguyên mẫu ấn tượng
Theo dữ liệu công bố ngày 25 tháng 12, nguyên mẫu thứ ba của tiêm kích J-36 đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm cùng với một chiếc J-10C. Đáng chú ý, đây là nguyên mẫu thứ ba xuất hiện chỉ trong vòng một năm kể từ khi phiên bản đầu tiên cất cánh. Việc Trung Quốc đồng thời thử nghiệm ba biến thể phụ với các cấu hình khác nhau về cửa hút khí, vòi phun động cơ và càng hạ cánh cho thấy nỗ lực rút ngắn thời gian chuẩn bị sản xuất hàng loạt.
Cụ thể, nguyên mẫu đầu tiên xuất hiện cách đây một năm, trong khi nguyên mẫu thứ hai được phát hiện vào tháng 10 năm nay với động cơ điều hướng lực đẩy và hệ thống cửa hút khí khuếch tán siêu thanh không có tấm chắn (DSI). Sự khác biệt giữa các nguyên mẫu cho phép các kỹ sư thử nghiệm đồng thời nhiều giải pháp kỹ thuật trên cùng một nền tảng.

Phân tích kỹ thuật và mục tiêu thử nghiệm
Một chi tiết kỹ thuật quan trọng được giới chuyên gia chỉ ra là nguyên mẫu thứ ba không còn trang bị cột ăng ten gắn cảm biến thu thập dữ liệu chuyến bay ở phần mũi. Điều này gợi mở hai khả năng: hoặc đơn vị sản xuất đã thu thập đủ dữ liệu khí động học từ các thử nghiệm trước, hoặc nguyên mẫu này được dành riêng để thử nghiệm hệ thống radar và các thiết bị điện tử hàng không mà không muốn bị gây nhiễu bởi các thiết bị đo lường bên ngoài.
So sánh với tiến độ của Mỹ
Trong khi Trung Quốc liên tiếp tung ra các nguyên mẫu thực thể, dự án máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu F-47 của Mỹ vẫn chưa lộ diện. Theo kế hoạch hiện tại, chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của dòng máy bay thế hệ mới này từ phía Hoa Kỳ dự kiến phải đến năm 2028 mới có thể thực hiện. Khoảng cách về thời gian triển khai thực tế đang trở thành chủ đề thảo luận quan trọng trong giới phân tích quân sự quốc tế.


