Trung Quốc xây dựng cơ sở lượng tử lớn nhất thế giới

Cơ sở lượng tử lớn nhất thế giới này sẽ phát triển các công nghệ giúp quá trình liên lạc với tàu ngầm dễ dàng hơn, tăng khả năng tàng hình và có thể phá tin nhắn mã hóa.

SCMP dẫn lời các nhà khoa học và cơ quan có thẩm quyền tham gia vào dự án cho biết Trung Quốc đang xây dựng cơ sở nghiên cứu lượng tử lớn nhất thế giới để phát triển máy tính lượng tử và các công nghệ mang tính “cách mạng” có thể ứng dụng cho quân đội.

Phòng Thí nghiệm Quốc gia về Khoa học Thông tin Lượng tử tọa lạc trên khu vực rộng 37 hecta, bên cạnh một hồ nước nhỏ ở Hợp Phì, tỉnh An Huy. Theo thông tin đăng trên tờ Hefei Evening News, quá trình đấu thầu cho dự án sẽ diễn ra trong tháng này.

Pan Jianwei, nhà khoa học lượng tử hàng đầu của Trung Quốc, người đóng vai trò quan trọng trong dự án, nói với các quan chức địa phương rằng các công nghệ phát triển tại cơ sở này sẽ lập tức áp dụng được cho quân đội.

Phối cảnh cơ sở nghiên cứu lượng tử lớn nhất thế giới của Trung Quốc.
Phối cảnh cơ sở nghiên cứu lượng tử lớn nhất thế giới của Trung Quốc.

Công nghệ lượng tử đem lại nhiều ứng dụng đột phá trong công nghệ quân sự, đặc biệt là áp dụng cho tàu ngầm. Việc sử dụng hệ thống thông tin lượng tử có thể giúp tàu ngầm hoạt động liên tục dưới nước hơn 3 tháng mà không cần nổi lên để định vị tín hiệu vệ tinh.

Ngoài ra, nhiệm vụ chính của phòng thí nghiệm là chế tạo máy tính lượng tử đầu tiên của Trung Quốc có thể phá tin nhắn mã hóa chỉ trong vài giây. “Kế hoạch của chúng tôi là vào năm 2020, hoặc có thể ngay trong năm tới để đạt được sức mạnh lượng tử”, ông Pan nói.

Quá trình xây dựng cơ sở có thể kéo dài khoảng 2 năm với kinh phí dự kiến khoảng 76 tỷ nhân dân tệ (khoảng 11,7 tỷ USD). Guo Guoping, nhà nghiên cứu thông tin lượng tử, cho biết một cơ sở nghiên cứu tập trung lớn có thể giúp đẩy nhanh quá trình bằng cách thu hút các nhà khoa học tài năng trên khắp đất nước.

Thời gian gần đây, Trung Quốc đạt được nhiều tiến bộ trong công nghệ lượng tử. Năm 2016, Bắc Kinh đã phóng vệ tinh lượng tử đầu tiên của thế giới và thử nghiệm công nghệ dịch chuyển tức thời trong không gian.

Tháng trước, mạng lưới thông tin lượng tử được cho là “cực kỳ an toàn” kết nối giữa Bắc Kinh và Thượng Hải đã được thử nghiệm thành công và sẵn sàng triển khai chính thức cho quân đội, chính phủ và ngành tài chính.

Theo Zing

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.