Trung Quốc xuất khẩu 10,34 triệu tấn thép trong tháng 5, cao nhất 5 tháng qua
Dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy xuất khẩu thép tăng 8,8% trong khi nhập khẩu quặng sắt giảm mạnh xuống 97,71 triệu tấn do nhu cầu theo mùa.
Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 9/6, quốc gia này đã xuất khẩu 10,34 triệu tấn thép trong tháng 5. Đây là mức xuất khẩu cao nhất kể từ tháng 12/2025, ghi nhận mức tăng 8,8% so với tháng 4.

Sự gia tăng này chủ yếu do nhu cầu tiêu thụ thép tại thị trường nội địa Trung Quốc suy yếu, kết hợp với biên lợi nhuận từ hoạt động xuất khẩu được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, tính chung 5 tháng đầu năm, tổng lượng thép xuất khẩu đạt 44,55 triệu tấn, giảm 8,1% so với cùng kỳ năm 2025. Các chuyên gia nhận định xu hướng gia tăng các biện pháp bảo hộ thương mại tại nhiều thị trường quốc tế đã gây áp lực không nhỏ lên hoạt động xuất khẩu thép của nước này.
Nhập khẩu quặng sắt giảm mạnh dưới mức dự báo
Trái ngược với đà tăng của thép thành phẩm, nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc trong tháng 5 chỉ đạt 97,71 triệu tấn. Con số này giảm gần 6% so với mức 103,9 triệu tấn của tháng 4 và thấp hơn đáng kể so với dự báo trước đó của thị trường (dao động từ 104 - 110 triệu tấn).
Nguyên nhân chính khiến lượng nhập khẩu sụt giảm là do các nhà sản xuất thép đang thận trọng trong việc bổ sung nguyên liệu khi nhu cầu bước vào giai đoạn thấp điểm theo mùa. Thay vì tăng tích trữ tồn kho, nhiều doanh nghiệp chỉ mua quặng sắt đủ phục vụ hoạt động sản xuất hiện tại.
Dù ghi nhận sự sụt giảm trong tháng 5, tổng lượng quặng sắt nhập khẩu của Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm vẫn đạt 516,26 triệu tấn, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Điều này phản ánh nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất thép tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn duy trì ở mức tương đối cao.


