Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề người khuyết tật Nghệ An kỷ niệm 40 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Sáng 8/6, tại TP Vinh, Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề người khuyết tật Nghệ An tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập.
Về dự có đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Viện Giáo dục xã hội, Hội Khuyến học Trung ương, đại diện trung tâm dạy nghề các tỉnh bạn.
Các đại biểu Trung ương và tỉnh về dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trung tâm giáo dục và dạy nghề cho người khuyết tật Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải
Các đại biểu Trung ương và tỉnh về dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề cho người khuyết tật Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải
Được thành lập ngày 01/6/1978, Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề người khuyết tật Nghệ An có tên ban đầu là Trường Tật học Nghệ Tĩnh, đến năm 1988 Trường được đổi tên như hiện nay.
Sau 40 năm thành lập, Trung tâm đủ điều kiện là một trường chuyên biệt dành cho người khuyết tật với đội ngũ 47 người, trong đó 32 người có trình độ đại học và trên đại học; phòng học đảm bảo dạy và chỗ ở nội trú cho từ 230 - 250 học sinh. Ngoài dạy chữ và văn hóa, Trung tâm còn dạy các nghề thêu, mây tre đan xuất khẩu, làm chổi đót… cho các em; đồng thời tư vấn, phối hợp can thiệp và phục hồi chức năng cho các trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển, trẻ tự kỷ…
Chất lượng giáo dục và dạy nghề của Trung tâm ngày càng được nâng cao. Từ mái trường này, hàng ngàn học sinh khuyết tật đã tốt nghiệp, trong đó có người trở thành chủ doanh nghiệp tạo việc làm cho hàng trăm lao động khuyết tật, góp phần tích cực vào tạo việc làm và an sinh xã hội cho tỉnh.
Một tiết mục văn nghệ do các học sinh khuyết tật của Trung tâm chào mừng sự kiện. Ảnh: Nguyễn Hải
Một tiết mục văn nghệ do các học sinh khuyết tật của Trung tâm chào mừng ngày thành lập. Ảnh: Nguyễn Hải
Với bề dày thành tích trên, Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề cho người khuyết tật Nghệ An là cơ sở giáo dục đứng đầu khu vực Bắc miền Trung, nhiều lần tập thể và cán bộ, giáo viên Trung tâm được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc.
Đồng chí Lê Mimnh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao bức trướng ghi nhận đóng góp của Trung tâm cho sự nghiệp giáo dục, dạy nghề người khuyết tật. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao bức trướng ghi nhận đóng góp của Trung tâm cho sự nghiệp giáo dục, dạy nghề người khuyết tật. Ảnh: Nguyễn Hải
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập, UBND tỉnh trao bức trướng mang dòng chữ “40 năm xây dựng và trưởng thành” cho Trung tâm và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của Trung tâm./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.