Trung tướng Nga: Cuộc phản công của Ukraine sẽ bị 'thổi bay' hoàn toàn vào giữa tháng 9

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trung tướng Yevgeny Buzhinsky, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm nghiên cứu chính trị Nga nhận định, Ukraine sẽ điều chỉnh cuộc tấn công trong vòng tối đa một tháng, và cho đến giữa tháng 9, cuộc tấn công này sẽ bị quân đội Nga "thổi bay" hoàn toàn. 

Capture.JPG
Binh sĩ Ukraine khai hỏa ở miền Đông. Ảnh: Reuters

Bình luận về việc Ukraine đã tung ra mặt trận đơn vị vũ trang tinh nhuệ nhất và cuối cùng ra mặt trận, Trung tướng Yevgeny Buzhinsky, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm nghiên cứu chính trị Nga cho rằng, cuộc phản công của Ukraine được lên kế hoạch tầm thường.

“Nếu Lực lượng Vũ trang Ukraine thực sự không còn đơn vị chiến lược dự bị nữa, thì việc đưa hai lữ đoàn tấn công cuối cùng ra mặt trận đã là một cử chỉ tuyệt vọng, bởi vì đơn giản là không thể chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga ở phía Nam” - Trung tướng Yevgeny Buzhinsky cho hay.

Trung tướng Nga đánh giá, Lữ đoàn tấn công đường không số 82 của Ukraine chỉ có 12 xe tăng Challenger 2, và 2.000 binh lính là quá ít, trong khi lực lượng Vũ trang Ukraine từng hoạt động với con số 40,6 nghìn quân nhân.

Lý giải về những thất bại của Ukraine, Trung tướng Nga cho rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã từ bỏ trường phái tấn công cũ của Liên Xô, thay vào đó áp dụng chiến thuật chiến tranh của Mỹ, song lại không nhận được sự hỗ trợ đầy đủ, nhất là không có ưu thế trên không và ưu thế phòng không. “Tất cả điều này đã trở thành một canh bạc” – Trung tướng Yevgeny Buzhinsky nói.

Lý giải mục đích của việc đưa lực lượng dự bị chiến lược cuối cùng vào mặt trận, Trung tướng Nga cho biết, Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Zaluzhny rất cần một thành công. Quân đội Ukraine sẽ điều chỉnh cuộc tấn công của họ trong vòng tối đa một tháng, cho đến giữa tháng 9. Sau đó, sẽ cạn kiệt sức lực, và bị quân đội Nga "thổi bay".

Liên quan đến những dự đoán cho rằng phương Tây đang tính đến cuộc tấn công mùa xuân cho Ukraine, Trung tướng cho rằng, phương Tây đang bộc lộ khả năng phân tích yếu kém của mình.

“Họ cung cấp 12 máy bay chiến đấu cho Ukraine. Và trong 18 tháng qua, Ukraine đã mất 460 máy bay. Đây không phải là quy mô hỗ trợ. Nếu phương Tây thực sự muốn Ukraine áp đảo bằng vũ khí, thì điều đó phải được thực hiện một cách nghiêm túc. Nếu cung cấp xe tăng, thì thứ nhất, chúng phải cùng loại; thứ hai, cần cung cấp hàng trăm chiếc để Lực lượng Vũ trang Ukraine thực hiện nhiệm vụ. Tương tự, máy bay cũng cần ít nhất 200-300 chiếc, và tốt nhất là 400 chiếc” - Trung tướng Yevgeny Buzhinsky cho hay.

Trung tướng Nga đưa ra nhận định, giới lãnh đạo phương Tây đang cần phải tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột, để bắt đầu đàm phán. Bởi mùa thu đang đến gần, và một mùa đông khắc nghiệt đang chờ ở phía trước. Theo các nhà khí tượng học, năm nay mùa đông ở châu Âu sẽ lạnh hơn nhiều, so với năm ngoái. Ở Ukraine, cơ sở hạ tầng năng lượng đã bị phá hủy. Và vào năm 2024, các cuộc bầu cử sẽ bắt đầu ở Mỹ.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.