Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tri ân người có công tại Nghệ An
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chiều 25/7, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn dẫn đầu đã đi thăm hỏi, động viên và tặng quà các thương bệnh binh, cựu thanh niên xung phong và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Tham gia cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại phường Vinh Lộc, đoàn đã đến thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An, nơi đang quản lý và điều trị cho 83 thương bệnh binh, 18 thân nhân người có công và 5 cán bộ hưu trí mất sức.

Tại đây, đoàn đã trao tặng 106 suất quà với tổng trị giá 111 triệu đồng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, góp phần chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho những người đã hy sinh một phần xương máu cho Tổ quốc.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm gia đình ông Lê Văn Uyên, 96 tuổi, tại phường Vinh Phú. Ông Uyên là cựu Thanh niên xung phong từng tham gia mặt trận Điện Biên Phủ và hiện có gần 60 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm đã thăm hỏi sức khỏe cựu thanh niên xung phong cùng gia đình và trao các phần quà của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tri ân những cống hiến to lớn của thế hệ đi trước trong hai cuộc kháng chiến.

Chiều cùng ngày, đoàn đã đến xã Kim Liên để tham dự lễ khởi công xây dựng "Nhà nhân ái" cho gia đình ông Biện Văn Út, sinh năm 1947. Gia đình ông Út thuộc diện chính sách đặc biệt khó khăn: Bản thân ông là nạn nhân chất độc da cam, vợ bệnh tật nằm một chỗ, con trai cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ di chứng chất độc hóa học.

Đoàn công tác cùng đơn vị tài trợ đã trao 80 triệu đồng, để hỗ trợ gia đình ông Út xây dựng lại ngôi nhà kiên cố hơn. Đây là hành động thiết thực của tuổi trẻ và cộng đồng trong công tác an sinh xã hội, chia sẻ gánh nặng với các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, tri ân những người đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.


