Trung úy biên phòng Nghệ An hoãn đám cưới để trực chốt chặn biên giới phòng chống Covid-19

(Baonghean.vn) - Ngày lành đã chọn, giấy mời đã viết, ảnh cưới đã chụp, chỉ chờ ngày làm lễ thành hôn, nhưng Trung úy Lê Đình Thành, nhân viên quân khí, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã xin phép 2 gia đình và bàn với vợ sắp cưới tạm hoãn lễ cưới, để chung tay cùng đồng đội chốt chặn biên giới phòng chống dịch.

Lê Đình Thành, quê ở xã Đức Sơn (Anh Sơn) bén duyên với cô gái ở xã Hoa Sơn cách nhà Thành 7km. Cô dâu tương lai của anh là chị Nguyễn Thị Giang, hiện là giáo viên mầm non xã Keng Đu huyện Kỳ Sơn (Nghệ An). Nơi Giang dạy học cách đơn vị Thành gần 100km đường rừng.

Đôi bạn trẻ đã sẵn sàng cho lễ thành hôn nhưng trung úy Thành phải hoãn đám cưới vì nhiệm vụ chốt chặn biên giới phòng chống dịch covid - 19
Đôi bạn trẻ đã sẵn sàng cho lễ thành hôn nhưng trung úy Thành phải hoãn đám cưới vì nhiệm vụ chốt chặn biên giới phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Dù yêu nhau đã hơn 1 năm nhưng hai người cũng rất ít khi có điều kiện gần bên nhau, những lần nhớ nhau cũng chỉ liên lạc qua điện thoại, hoặc nhắn tin. Sau thời gian tìm hiểu, đôi bạn trẻ đã quyết định đi đến hôn nhân.

Sau nhiều năm xung phong trực tết tại đơn vị, tết Nguyên đán năm Canh Tý, do có ý định thành lập gia đình nên Thành xin phép đơn vị về nghỉ tết, vừa kết hợp tổ chức lễ ăn hỏi và thống nhất ngày tổ chức lễ thành hôn. Sau đó Thành trở lại đơn vị công tác và hẹn ngày về tổ chức lễ thành hôn với người vợ yêu quý sau nhiều ngày tháng chờ mong.

Tuy nhiên, sau khi trở lại đơn vị, trước yêu cầu của nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, Lê Đình Thành đã xung phong cùng đồng đội có mặt tại các điểm chốt để kiểm tra, kiểm soát tại các đường mòn, lối mở, ngăn chặn người dân vượt biên trái phép qua biên giới, phòng chống dịch bệnh. Khoảng cuối tháng 2/2020, sau một thời gian dài Việt Nam không ghi nhận thêm ca bệnh nhiễm virus Covid-19 nào, Lê Đình Thành xin phép chỉ huy đơn vị tranh thủ 2 ngày nghỉ cuối tuần về nhà để chụp ảnh cưới và trở lại đơn vị ngay sau đó.

Trung úy Lê Đình Thành đang thực hiện nhiệm vụ tại điểm chốt trên biên giới.
Trung úy Lê Đình Thành đang thực hiện nhiệm vụ tại điểm chốt trên biên giới. Ảnh: Hải Thượng

Đến thời điểm hiện nay, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, Bộ đội biên phòng Nghệ An nói chung, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn nói riêng, đã thành lập thêm 6 điểm chốt ở các vị trí đường mòn, lối mở để kiểm tra, kiểm soát không để người dân qua lại biên giới trái phép, phòng chống sự lây lan dịch bệnh; nơi đây cán bộ chiến sỹ đơn vị hàng ngày phải bám trụ tại các điểm chốt 24/24 giờ với muôn vàn khó khăn và thiếu thốn.

Để hoàn thành nhiệm vụ chung tay cùng đồng đội phòng chống dịch bệnh, Lê Đình Thành cũng đã bàn bạc với người vợ sắp cưới và xin phép hai gia đình được hoãn đám cưới để chung tay cùng đồng đội phòng chống dịch Covid-19.

 Để phòng chống dịch bệnh covid 19 đang có những diễn biến phức tạp, Chiến sỹ biên phòng Phải ứng trực 24/24 tại các chốt biên giới . Ảnh: Hải Thượng
Để phòng chống dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, chiến sỹ biên phòng phải ứng trực 24/24h tại các chốt biên giới. Ảnh: Hải Thượng

Chia sẻ về quyết định của mình, Thành cho biết: Ban đầu cũng gặp một số khó khăn trong thuyết phục gia đình và vợ sắp cưới, nhưng sau đó cũng đã nhận được sự cảm thông và chia sẻ của hai gia đình. 

"Hai bên gia đình và chúng tôi đã quyết định hoãn đám cưới. Dù hiện tại, không thể về trực tiếp động viên vợ, nhưng thông qua điện thoại tôi đã nhắn nhủ vợ hãy thông cảm và chờ đợi đến khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ chọn ngày đẹp nhất tổ chức lễ thành hôn vẫn chưa muộn", Trung úy Thành nói 

Đồng chí Đại úy Ngô Quang Hiếu - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cho biết: "Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, Lê Đình Thành luôn sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ gì và đi bất cứ nơi đâu khi tổ chức và đơn vị phân công, mặc dù tuổi đời, tuổi quân còn rất trẻ nhưng anh là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sỹ đơn vị học tập và noi theo".

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.