Trung vệ SLNA bị HLV Park Hang Seo bỏ rơi?

(Baonghean.vn) - Với những gì đang diễn ra tại ĐT U23 Việt Nam trong khoảng thời gian vừa qua, nhiều người cho rằng cơ hội để trung vệ thuộc biên chế SLNA được HLV Park Hang Seo trọng dụng là khá nhỏ bé.

1. Ở Giải giao hữu M-150 Cup diễn ra tại Thái Lan hồi đầu tháng 12, Hoàng Văn Khánh là một trong số ít các cầu thủ của ĐT U23 Việt Nam không được xỏ giày ra sân. Điều đó khiến giới chuyên môn và người hâm mộ đặt câu hỏi: Phải chăng HLV Park Hang Seo không thích mẫu trung vệ như Hoàng Văn Khánh?

Nếu không thì tại sao ở một giải đấu mang tính thử nghiệm như M-150 Cup, hậu vệ sinh năm 1995 lại bị đày ải trên băng ghế dự bị, trong khi vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã tung gần như toàn bộ các học trò của mình vào sân thi đấu?

Nhìn qua, không ít người cảm thấy sự bất công trong cách đối xử của HLV Park Hang Seo dành cho trung vệ Hoàng Văn Khánh. Tuy nhiên, nếu xem xét vấn đề một cách kỹ lưỡng thì quyết định của vị chiến lược gia đến từ xứ Kim Chi là hoàn toàn dễ hiểu và vô cùng chính xác.

Sở dĩ ông Park không sử dụng Hoàng Văn Khánh ở Giải M-150 Cup là vì trung vệ này vừa trải qua quãng thời gian cày ải liên tục trong màu áo SLNA. So với đa phần những đồng đội khác tại ĐT U23 Việt Nam, Hoàng Văn Khánh (còn có cả Phạm Xuân Mạnh) có thời gian nghỉ ngơi ngắn nhất trước khi tập trung cùng ĐT U23 Việt Nam (ngày 30/11 SLNA mới đá xong trận chung kết Cúp QG với B.Bình Dương).

Tại Giải M-150 Cup, Hoàng Văn Khánh không được ra sân một phút nào trong màu áo ĐT U23 Việt Nam. Ảnh: Internet
Tại Giải M-150 Cup, Hoàng Văn Khánh không được ra sân một phút nào trong màu áo ĐT U23 Việt Nam. Ảnh: Internet

Chính vì vậy, HLV Park Hang Seo không muốn mạo hiểm sử dụng Hoàng Văn Khánh và Phạm Xuân Mạnh cho giải đấu chỉ mang tính chất thử nghiệm. Qua những gì diễn ra trên đất Thái Lan cách đây ít tuần, hàng công mới là mục tiêu thử nghiệm hàng đầu của HLV Park Hang Seo.

Cho nên, vị chiến lược gia sinh năm 1959 cố tình để trung vệ Hoàng Văn Khánh được nghỉ ngơi và tranh thủ thời gian để hồi phục thể lực một cách tốt nhất cho hành trình trước mắt của ĐT U23 Việt Nam. Chứ không phải vị chiến lược gia 58 tuổi không đoái hoài đến Hoàng Văn Khánh như đồn thổi của dư luận.

2. Trong trận giao hữu giữa ĐT U23 Việt Nam và CLB Ulsan Hyundai (2 - 3) diễn ra hôm qua (21/12), Hoàng Văn Khánh đã được HLV Park Hang Seo điền tên vào đội hình xuất phát. Đáng tiếc, trung vệ thuộc biên chế SLNA đã có màn trình diễn khá thất vọng trong những phút hiện diện trên sân.

Bàn thua đầu tiên của ĐT U23 Việt Nam đến từ pha phạm lỗi của Hoàng Văn Khánh với một cầu thủ đội bạn ngay trong vòng cấm. Còn bàn thua thứ 2 là do trung vệ sinh năm 1995 không theo kịp pha bứt tốc của tiền đạo Kim In Sung bên phía CLB Ulsan Hyundai.

Chứng kiến những sai lầm liên tiếp của học trò, HLV Park Hang Seo đã phải rút Hoàng Văn Khánh ra nghỉ vào đầu hiệp 2. Điều đó khiến giới mộ điệu nước nhà không ít người đã nghĩ tới viễn cảnh không mấy sáng sủa với Hoàng Văn Khánh.

Phải thừa nhận, cựu tuyển thủ U19 Việt Nam đã đánh mất khá nhiều điểm trong con mắt của HLV Park Hang Seo. Tuy nhiên, là một HLV chuyên nghiệp, HLV Park Hang Seo thừa hiểu những gì xảy ra với Hoàng Văn Khánh ở trận đấu với CLB Ulsan Hyundai là hết sức bình thường.

Được đá chính ngay từ đầu ở trận đấu với CLB Ulsan Hyundai, nhưng Hoàng Văn Khánh đã có màn trình diễn thất vọng. Ảnh: Internet
Được đá chính ngay từ đầu ở trận đấu với CLB Ulsan Hyundai, nhưng Hoàng Văn Khánh (giữa) đã có màn trình diễn thất vọng. Ảnh: Internet

Nên nhớ, đây mới chỉ là những phút đầu tiên Hoàng Văn Khánh chơi cho ĐT U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo trong 1 trận đấu chính thức. Sai lầm không có gì là to tát cả. Đâu phải riêng mình Hoàng Văn Khánh chơi tệ ở ĐT U23 Việt Nam, ngay cả những cầu thủ được ra sân thường xuyên như Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu...cũng liên tục phạm phải những sai lầm sơ đẳng.

Việc HLV Park Hang Seo rút Hoàng Văn Khánh ra nghỉ ngay đầu hiệp 2, đơn giản đó chỉ là ông muốn thử nghiệm thêm những nhân tố mới, phương án mới mà thôi.

Nói như vậy không có nghĩa, nguy cơ Hoàng Văn Khánh bị loại khỏi ĐT U23 Việt Nam là không thể xảy ra. Hiện tại, trong tay HLV Park Hang Seo có khá nhiều cầu thủ chơi tốt ở vị trí trung vệ. Ngoài Hoàng Văn Khánh ra, còn có Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung, Lê Văn Đại, Trần Đình Trọng...

Nếu Hoàng Văn Khánh không nhanh chóng ghi điểm với HLV Park Hang Seo, cơ hội để anh cùng ĐT U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2018 là nhỏ nhoi hơn bao giờ hết./.

                                                                   Thanh Hưng

tin mới

Những cuộc đối đầu quyết định kết quả cặp đấu Sông Lam Nghệ An gặp Thép Xanh Nam Định

Những cuộc đối đầu quyết định kết quả cặp đấu Sông Lam Nghệ An gặp Thép Xanh Nam Định

(Baonghean.vn) - Phải đối đầu với một đội bóng nhiều sao như Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định sẽ là một thử thách lớn của thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật. Và để có được một kết quả tốt thì các cầu thủ Sông Lam Nghệ An sẽ phải cố gắng hết sức để có thể vô hiệu hóa được những ngôi sao đó.