Trước giờ G, Putin kêu gọi cử tri Nga “nô nức” đi bầu cử

(Baonghean.vn) - Trước giờ G, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi công dân trên toàn nước Nga hãy “nô nức” tham gia bầu cử, bởi mỗi lá phiếu của cử tri đóng vai trò quan trọng trong việc xác định con đường phát triển tiếp theo của đất nước.
Tổng thống Nga Putin trong buổi tiếp xúc đặc biệt với cử tri ngày 16/3. Ảnh: TASS
Tổng thống Nga Putin trong buổi tiếp xúc đặc biệt với cử tri ngày 16/3. Ảnh: TASS

Chưa đến 48h đồng hồ nữa, nước Nga bước vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2018, ngày 18/3. Đây là sự kiện chính trị trọng đại để người dân Nga lựa chọn một vị Tổng thống tiếp tục dẫn dắt đất nước phát triển trong 6 năm tới.

Trước giờ G, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi công dân trên toàn nước Nga hãy “nô nức” tham gia bầu cử, bởi mỗi lá phiếu của cử tri đóng vai trò quan trọng trong việc xác định con đường phát triển tiếp theo của đất nước.

“Bỏ phiếu ủng hộ ai, là cách để chúng ta hiện thực hóa quyền tự do bầu cử. Mỗi một lá phiếu là quyết định riêng của mỗi cử tri. Nhưng nếu như các bạn từ chối thực hiện quyền và nghĩa vụ đó của mình, kết quả cuối cùng sẽ được quyết định, mà không cần quan tâm đến quan điểm hay ý kiến của bạn” – Putin kêu gọi trong buổi tiếp xúc đặc biệt với cử tri.

Trích dẫn Hiến pháp Nga – “người dân chính là nguồn năng lượng duy nhất của quốc gia”, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định: “Đất nước Nga sẽ tươi sáng hơn, tương lai của thế hệ con cháu mai sau sẽ hạnh phúc? Để làm được điều đó, trên tất cả, đều phụ thuộc vào sức mạnh của dân tộc, của mỗi công dân Nga, chứ không phải ai khác”.

Nhà lãnh đạo đương nhiệm còn nhấn mạnh rằng, nước Nga sẽ tự quyết định lấy vận mệnh của mình, mà không ai có thể can thiệp; sẽ hành động theo đúng lương tâm, công lý và tình yêu dành cho dân tộc. “Đây là cốt cách con người Nga mà cả thế giới biết đến” – ông Putin tuyên bố.

Tổng thống Nga bày tỏ niềm tin tưởng, mọi cử tri sẽ quan tâm đến vận mệnh của đất nước, và yêu cầu tất cả cử tri hãy đến các điểm bỏ phiếu vào ngày 18/3 tới.

“Hãy tận dụng quyền công dân của mình để lựa chọn một tương lai tươi sáng cho nước Nga yêu dấu của chúng ta” – Tổng thống Putin kêu gọi.

 Tỷ lệ ủng hộ các ứng viên bầu cử Tổng thống Nga 2018:

(Theo thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Dư luận xã hội Nga (VCIOM) ngày 9/3)
 1. Vladimir Putin (1953) - Tổng thống đương nhiệm ...................... 69%
2. Pavel Grudinin (1960) - Chủ tịch Hạ viện thị trấn Vidnoye ............ 7%
 3. Vladimir Zhirinovsky (1946) - Lãnh đạo đảng Dân chủ tự do ......5%
4. Ksenia Sobchak (1981) - Đại diện của đảng Sáng kiến Dân sự.... 2%
5. Grigory Yavlinsky (1952) - Người sáng lập đảng Yabloko..............1%

6. Sergey Baburin (1959) - Ứng cử viên đảng Liên minh Toàn dân....1%

7. Maxim Suraikin (1978) - Ứng cử viên khác đảng Cộng sản .......... 0%

8. Boris Titov (1960) - Lãnh đạo của đảng Tăng trưởng.................... 0%

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".