Trước trận bán kết AFF Cup 2018, hai HLV từng dự World Cup nói gì?

(Baonghean.vn) - Trong buổi họp báo trước trận bán kết lượt đi, HLV Park Hang-seo bất ngờ để thủ môn Bùi Tiến Dũng dự họp báo. Chiến lược gia người Hàn Quốc nóng lòng chờ phân tài cao thấp với đồng nghiệp Goran Eriksson, nhưng quan trọng là tuyển Việt Nam phải giành được kết quả tốt nhất.
Trận bán kết giữa Philippines với Việt Nam ngày mai đi vào lịch sử AFF Cup khi có hai HLV đều từng dự World Cup. Năm 2002, HLV Park Hang-seo, với vai trò trợ lý của HLV Guus Hiddink, cùng Hàn Quốc vào tới bán kết. Trong khi đó, tuyển Anh của HLV Eriksson thua Brazil 1-2 tại tứ kết.
Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Park Hang-seo cho biết: “Chúng tôi đã đạt mục tiêu đầu là giành ngôi nhất bảng A. Giờ là lúc đạt một mục tiêu thứ hai là vượt qua vòng bán kết. Trận gặp Philippines trận ngày mai không hề dễ dàng nhưng chúng tôi nỗ lực hết mình để có kết quả tốt nhất”.
HLV Park Hang-seo cho biết tuyển Việt Nam không được phép thiếu tôn trọng đối thủ dù Philippines có một số cầu thủ phải trở về CLB: “Tôi nghe nói tuyển Philippines có một số cầu thủ chất lượng nhưng không thể tham dự trận đấu vì phải trở về CLB, nhưng những cầu thủ còn lại cũng ở trình độ rất cao, chúng tôi phải chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu ngày mai”.
Cuộc đấu trí với HLV Goran Eriksson khiến HLV Park Hang Seo vô cùng háo hức. Ảnh SN
Cuộc đấu trí với HLV Goran Eriksson khiến HLV Park Hang-seo vô cùng háo hức. Ảnh SN
Về mặt sân thi đấu được báo chí phản ánh rất xấu, thầy Park chia sẻ quan điểm: “Tôi có biết mặt sân xấu nhưng chưa kiểm tra và sẽ làm việc này ở buổi tập tối 1/12. Tôi nghĩ các cầu thủ đã quen với mặt cỏ ở đây nên tôi không nghĩ chất lượng mặt sân ảnh hưởng quá nhiều tới chất lượng trận đấu”.
“Tôi nghĩ Philippines có rất nhiều cầu thủ thể lực, thể hình tốt. Họ hay chơi bóng dài và chơi phản công tốc độ. Philippines đôi khi chơi biên và đột phá trung lộ, nên chúng ta phải tập trung tối đa để không cho họ áp sát. Một điều quan trọng nữa là Philippines chơi thận trọng. Tôi thấy trong các trận gặp Đông Timor, Philippines không ghi nhiều bàn thắng hay kiểm soát bóng”, thầy Park nói tiếp.
Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết ông rất háo hức được đọ sức, đọ trí với HLV Eriksson của Philippines: “Philippines có đội ngũ ban huấn luyện rất chất lượng. HLV của họ nổi tiếng. Tôi nghe nói nhiều về trình độ của ông Eriksson trước đây. Tôi rất mong muốn được đọ trí cùng ông Eriksson trong trận đấu ngày mai”.
Cuối cùng, HLV Park Hang-seo cho biết ông không có thay đổi về chiến thuật ở trận bán kết ngày mai: “Như tôi nói trước đây, tuyển Việt Nam không có gì thay đổi về chiến thuật trong trận đấu ngày mai. Philippines là đội chủ nhà và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi cần nỗ lực hết mình để có kết quả tốt nhất”.
HLV Eriksson trong buổi họp báo tại sân Panaad chiều 1/12. Ảnh: AFF
HLV Eriksson trong buổi họp báo tại sân Panaad chiều 1/12. Ảnh: AFF
Về phía đối thủ, cựu HLV tuyển Anh đánh giá cao Việt Nam, nhưng tin Philippines sẽ thắng ở trận bán kết lượt đi ngày 2/12. 
"Tôi biết bóng đá Việt Nam rất thành công thời gian gần đây, đặc biệt đội U23 giành HC bạc châu Á. Tôi cũng đã xem rất nhiều trận đấu của đội tuyển Việt Nam, trong đó có mọi trận đấu của họ tại AFF Cup. Việt Nam là đội bóng tốt, cả trong phòng ngự và tấn công. Đặc biệt, tính tổ chức của đội rất cao", HLV Sven-Goran Eriksson chia sẻ chiều 1/12".
"Tôi đánh giá cao Việt Nam. Tôi tôn trọng đội bóng này, nhưng chúng tôi không sợ. Philippines cũng là đội mạnh. Rất khó để đánh bại Việt Nam. Nhưng chúng tôi có thể làm được điều đó. Cầu thủ Việt Nam chơi tập trung, kiểm soát bóng tốt ở giữa sân tốt và đặc biệt nguy hiểm trong phản công. Chúng tôi biết mình phải làm gì. Philippines sẽ có một trận đấu tốt", HLV Eriksson khẳng định./.
"Ai đá chính ở mỗi trận đấu đều do HLV Park Hang-seo quyết định, còn bản thân chúng tôi luôn ở tư thế sẵn sàng nhất. Chỉ cần được vào sân, mọi nhân tố ở tuyển Việt Nam đều sẵn sàng cùng nhau giành được kết quả tốt nhất cho đội nhà" - Thủ môn Bùi Tiến Dũng chia sẻ trong buổi họp báo.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.