Trước vòng 9 V.League 2022: 'Chuông nguyện hồn ai'?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nếu Câu lạc bộ Sài Gòn và Câu lạc bộ TP.HCM vẫn không giành được kết quả khả quan ở vòng đấu này thì nhiều khả năng là huấn luyện viên Phùng Thanh Phương và huấn luyện viên Trần Minh Chiến sẽ bị sa thải hoặc phải tự đâm đơn từ chức.

Vòng 8 đã chính thức khép lại với 2 trận đấu muộn giữa Câu lạc bộ Hà Nội và Câu lạc bộ Sài Gòn (3 - 1), giữa Câu lạc bộ TP.HCM và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (1 - 2). Vậy là thêm một vòng đấu nữa, người hâm mộ bóng đá Sài thành không được hưởng niềm vui chiến thắng của đội nhà. Sức ép dành cho huấn luyện viên Phùng Thanh Phương (Câu lạc bộ Sài Gòn) và huấn luyện viên Trần Minh Chiến (Câu lạc bộ TP.HCM) đang ngày một lớn hơn.

CLB Sài Gòn (áo hồng) của HLV Phùng Thanh Phương vừa để thua CLB Hà Nội với tỷ số 1 - 3. Ảnh: VPF

CLB Sài Gòn (áo hồng) của HLV Phùng Thanh Phương vừa để thua CLB Hà Nội với tỷ số 1 - 3. Ảnh: VPF

Hiện tại, trên bảng xếp hạng V.League 2022, sau 8 vòng đấu, 2 đội bóng của thành phố mang tên Bác đang ngụp lặn ở 2 vị trí cuối cùng. Mặc dù khoảng cách về điểm số với các đối thủ đứng ngay phía trên không phải quá lớn và V.League 2022 cũng chưa kết thúc giai đoạn lượt đi, nhưng khả năng thoát khỏi "nhóm nguy hiểm" của Câu lạc bộ Sài Gòn và Câu lạc bộ TP.HCM là hết sức mong manh.

Xét một cách khách quan thì ở mùa giải năm nay, chất lượng đội hình của Câu lạc bộ Sài Gòn và Câu lạc bộ TP.HCM không được giới chuyên môn đánh giá cao. Từ dàn nội binh cho đến đội ngũ "lính đánh thuê" đều không đáp ứng được yêu cầu, cả về năng lực lẫn tinh thần thi đấu. Rõ ràng, với "bột" như vậy thì huấn luyện viên Phùng Thanh Phương và huấn luyện viên Trần Minh Chiến làm sao mà "gột nên hồ".

HLV Trần Minh Chiến đang phải chịu rất nhiều áp lực từ những kết quả thất vọng của CLB TP.HCM. Ảnh tư liệu

HLV Trần Minh Chiến đang phải chịu rất nhiều áp lực từ những kết quả thất vọng của CLB TP.HCM. Ảnh tư liệu

Tất nhiên là với vai trò "đứng mũi chịu sào", trách nhiệm của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương và huấn luyện viên Trần Minh Chiến là không hề nhỏ. Giống như một quy luật trong bóng đá là mỗi khi đội bóng thi đấu không thành công thì huấn luyện viên trưởng luôn là người phải hứng chịu búa rìu của dư luận. Thậm chí là trong trường hợp xấu nhất, còn bị Ban lãnh đạo sa thải không thương tiếc.

Chứng kiến những màn trình diễn nhạt nhòa, bạc nhược của Câu lạc bộ Sài Gòn và Câu lạc bộ TP.HCM trong thời gian gần đây, đa phần giới mộ điệu nước nhà đều cho rằng thời gian tại vị của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương và huấn luyện viên Trần Minh Chiến đang dần đếm ngược. Bởi, hy vọng giành được một kết quả khả quan của Câu lạc bộ Sài Gòn và Câu lạc bộ TP.HCM ở vòng 9, diễn ra vào ngày 23 và 24/7, là rất khó để trở thành hiện thực.

Trong khi Câu lạc bộ Sài Gòn phải đối đầu với đối thủ khó chơi là Nam Định, thì thầy trò huấn luyện viên Trần Minh Chiến còn phải làm khách của Viettel. Với lực lượng và phong độ bết bát đang có, mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm của họ là gần như "bất khả thi". Và nếu điều đó xảy ra, huấn luyện viên Phùng Thanh Phương hoặc là huấn luyện viên Trần Minh Chiến, hoặc là cả 2 sẽ phải xách hành lý rời khỏi sân Thống Nhất.

Cùng chờ xem, ai sẽ là huấn luyện viên đầu tiên tại V.League 2022 bị mất việc?

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.