Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy thăm và tặng quà lực lượng phòng, chống dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Đồng chí Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy vừa đến thăm và tặng quà cho lực lượng tuyến đầu, làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Đô Lương. Cùng đi có đồng chí Trương Thiết Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.
c
Tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ BCH Quân sự Đô Lương. Ảnh: Kim Tới

Đồng chí Ngọc Kim Nam và đoàn đã đến thăm, tặng quà cho nhân viên y tế và cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại điểm cách ly Trường Mầm non thị trấn Đô Lương. Đây là 1 trong 43 điểm cách ly tập trung và hiện đang thực hiện cách ly tập trung cho 22 đối tượng F1 và có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn Đô Lương và các vùng dịch khác trở về.

Thăm và tặng quà cho cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Đô Lương, đồng chí Trưởng  ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận sự đóng góp to lớn của đội ngũ thầy thuốc huyện Đô Lương nơi tuyến đầu chống dịch. Kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát, trên 200 cán bộ và nhân viên y tế huyện, 33 xã, thị trấn đã ngày đêm tiến hành khoanh vùng, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm kịp thời, không để dịch lây lan trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đô Lương cũng luôn vững vàng nơi tuyến đầu chống dịch. Phân công cán bộ, chiến sĩ tham gia chống dịch 100% quân số, trực phòng dịch 24/24 giờ. Thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ trong việc huy động lực lượng tham gia phục vụ các điểm cách ly tập trung, thiết lập các chốt kiểm soát dịch bệnh. Riêng Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An, là địa điểm chăm sóc nuôi dưỡng trên 60 cháu nhỏ tật nguyền, mồ côi, không nơi nương tựa. Từ ngày 14/6, trung tâm này bị cách ly xã hội 100% do tiếp xúc với F0 ở huyện Diễn Châu.

v
 Trao quà tại điểm cách ly Trường Mầm non thị trấn Đô Lương. Ảnh: Kim Tới

Tại các địa điểm thăm và tặng quà, đồng chí Ngọc Kim Nam ghi nhận tính kịp thời, quyết liệt, đồng bộ của địa phương và các lực lượng tuyến đầu chống dịch ở Đô Lương. Đặc biệt là trong công tác điều tra dịch tễ, cách ly những người có nguy cơ cao với thời gian sớm nhất.

Đồng chí chia sẻ khó khăn, động viên các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế và các lực lượng liên quan; mong muốn các đồng chí tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã trao tặng mỗi đơn vị 10 triệu đồng và 5 thùng sữa tươi để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch hiệu quả.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.