Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Lê Ngọc chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với người dân Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Sáng 12/11, nhân dân bản Nhang Thắm, xã Châu Cường (Quỳ Hợp) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc, chào mừng 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Về chung vui với bà con có đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Một tiết mục văn nghệ tại ngày hội. Ảnh Đào Tuấn
Tiết mục văn nghệ tại ngày hội. Ảnh: Đào Tuấn

Cùng dự có các đồng chí: Hoàng Đình Tuấn - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quỳ Hợp.

Bản Nhang Thắm hiện nay là cộng đồng dân cư được sáp nhập từ 2 bản là bản Nhang và bản Thắm. Bản có 154 hộ với 700 nhân khẩu, trong đó 95% là đồng bào dân tộc Thái.
Những năm qua nhờ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự nỗ lực của nhân dân, đời sống vật chất, tinh thần của bà con bản Nhang Thắm không ngừng được nâng lên.
Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết tại bản Nhang Thắm. Ảnh: Đào Tuấn
Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết tại bản Nhang Thắm. Ảnh: Đào Tuấn

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại bản được đầu tư đồng bộ, 100% tuyến đường nội bản đã được bê tông hóa, các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao được đầu tư khang trang; nhiều mô hình kinh tế được Nhân dân phát huy đem lại kết quả đáng ghi nhận; môi trường cảnh quan làng bản được bà con dân bản chủ động thực hiện mang lại hiệu quả cao.

Hiện nay, hơn 80% hộ dân bản Nhang Thắm đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo của bản chỉ còn 9,7%. Chi bộ bản có 56 đảng viên, bình quân hàng năm kết nạp được 2 quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của đảng.  Năm 2018 bản đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Lãnh đạo huyện dự ngày hội
Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết tại bản Nhang Thắm. Ảnh: Đào Tuấn

Tại Ngày hội Đại đoàn kết các đại biểu và bà con bản Nhang Thắm đã ôn lại truyền thống 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bên cạnh đó, với tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới, Chi ủy, Ban cán sự, Ban công tác Mặt trận bản quyết tâm xây dựng bản làng ngày càng giàu đẹp, văn minh.  

Đông đảo bà con nhân dân về dự ngày hội. Ảnh: Đào Tuấn
Đông đảo bà con dự ngày hội. Ảnh: Đào Tuấn

Phát biểu, chia vui với bà con bản Nhang Thắm trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, đồng chí Hồ Lê Ngọc – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp, chia sẻ, đây cũng như là dịp mình trở về với mảnh đất từng gắn bó, công tác nhiều năm.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng Nhân dân bản Nhang Thắm. Ảnh: Đào Tuấn
Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng nhân dân bản Nhang Thắm. Ảnh: Đào Tuấn

Nhắc nhớ câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trong bầu trời không có gì quý bằng Nhân dân; không có sức mạnh nào vô địch như sức mạnh đoàn kết của Nhân dân. Muốn cách mạng thành công thì Đảng phải vững mạnh, phải dựa vào dân, tổ chức vận động Nhân dân tham gia và lãnh đạo Nhân dân thực hiện những nguyện vọng, lợi ích thiết thực cho Nhân dân. Nước phải lấy dân làm gốc. Gốc có vững cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân”, đồng chí Hồ Lê Ngọc cũng lưu ý bản Nhang Thắm cần tiếp tục có giải pháp thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, chăm lo xây dựng sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, xây dựng được nhiều mô hình điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo sự đồng thuận để giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc cũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Châu Cường nói chung và bản Nhang Thắm nói riêng kịp thời triển khai có hiệu quả nội dung nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng bản Nhang Thắm bức ảnh
Đồng chí Hồ Lê Ngọc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng bản Nhang Thắm bức ảnh "Bác Hồ và Bác Tôn". Ảnh: Đào Tuấn
Đồng chí Hồ Lê Ngọc trao quà cho bản Nhang Thắm
Đồng chí Hồ Lê Ngọc trao quà bản Nhang Thắm. Ảnh: Đào Tuấn 

Tại Ngày hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh đồng chí Hồ Lê Ngọc đã trao tặng bản Nhang Thắm bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn” và số tiền 5 triệu đồng; trao ngôi nhà đại đoàn kết cho gia đình anh Vi Văn Hà ở bản Đồng Tiến; trao 10 suất quà mỗi suất 500.000 đồng từ nguồn Quỹ Vì người nghèo của tỉnh. Cá nhân đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao tặng bản số tiền 5 triệu đồng và tặng cháu Sầm Thị Bảo Trang có hoàn cảnh khó khăn 1 triệu đồng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hồ Lê Ngọc trao ngôi nhà đại đoàn kết cho gia đình anh Vi Văn Hà ở xóm Đồng Tiến, xã Châu Cường. Ảnh: Đào Tuấn
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hồ Lê Ngọc trao ngôi nhà đại đoàn kết cho gia đình anh Vi Văn Hà ở xóm Đồng Tiến, xã Châu Cường. Ảnh: Đào Tuấn
Đồng chí Hồ Lê Ngọc Trao quà cho hộ nghèo bàn Nhang Thắm
Đồng chí Hồ Lê Ngọc trao quà của tỉnh cho hộ dân bản Nhang Thắm. Ảnh: Đào Tuấn

Dịp này thay mặt Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Đình Tuấn – Phó trưởng Ban cũng trao tặng bản Nhang Thắm số tiền 10 triệu đồng để xây dựng đường cờ; thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Quỳ Hợp, đồng chí Phan Đình Đạt - Bí thư Huyện ủy trao tặng bản số tiền 2 triệu đồng.

Đồng chí Hoàng Đình Tuấn - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao suất quà 10 triệu đồng hỗ trợ bản Nhang Thắm
Đồng chí Hoàng Đình Tuấn - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao suất quà 10 triệu đồng hỗ trợ bản Nhang Thắm xây dựng đường cờ. Ảnh: Đào Tuấn

Tại ngày hội, các đại biểu cũng tham gia trồng cây đại đoàn kết và tham dự các trò chơi dân gian.

Một số hình ảnh Ngày hội Đại đoàn kết tại bản Nhang Thắm:
Đồng chí Hồ Lê Ngọc thăm hỏi, động viên và trao quà cho cháu mồ côi cả bố lẫn mẹ.
Đồng chí Hồ Lê Ngọc thăm hỏi, động viên và trao quà cho cháu Sầm Thị Bảo Trang. Ảnh: Đào Tuấn 
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương trao 400 suất quà của Công ty
Đồng chí Trần Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao các suất quà của một doanh nghiệp tặng xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Đào Tuấn 
Đồng chí Phan Đình Đạt - Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp trao quà bản Nhang Thắm
Đồng chí Phan Đình Đạt - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳ Hợp trao quà bản Nhang Thắm. Ảnh: Đào Tuấn
Tiết mục văn nghệ của các cháu thiếu nhi bản Nhang Thắm. Ảnh: Đào Tuấn
Tiết mục văn nghệ của các cháu thiếu nhi bản Nhang Thắm. Ảnh: Đào Tuấn
Tiết mục chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết của Nghệ nhân dân gian Lương Thị Phiên. Ảnh: Đào Tuấn
Tiết mục chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết của Nghệ nhân dân gian Lương Thị Phiên. Ảnh: Đào Tuấn
Một tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội. Ảnh: Đào Tuấn
Một tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội. Ảnh: Đào Tuấn

tin mới

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

(Baonghean.vn) - Đảng viên trẻ Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) được Tỉnh đoàn tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024. Anh Nguyễn Hồng Sơn luôn gương mẫu, triển khai các phần việc, vận động đoàn viên cùng cống hiến sức trẻ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.