Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19

Trọng Kiên - Phạm Hường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 1/4, đồng chí Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy đã trao 20 triệu đồng cho các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 khu cách ly Cửa Lò và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
Sáng 1/4, Đoàn công tác Ban Tổ chức Tỉnh ủy do đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ, đội ngũ y bác sỹ, thanh niên tình nguyện tại khu cách ly tập trung của Ban chỉ huy quân sự thị xã Cửa Lò (KTX Trường Đại học Vinh cơ sở 2) tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc. Cùng đi có Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.
Đồng chí Hồ Phúc Hợp, UVBTV tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy tặng quà khu cán bộ chiến sỹ  đội ngũ y bác sỹ, tại khu cách ly Ban chỉ huy quân sự thị xã Cữa Lò
Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà cho cán bộ chiến sỹ,  đội ngũ y, bác sỹ tại khu cách ly Ban chỉ huy quân sự thị xã Cửa Lò. Ảnh: Trọng Kiên
Đến thăm, kiểm tra, động viên và chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sỹ ban chỉ huy quân sự thị đội Cửa Lò, đội ngũ y, bác sỹ và các lực lượng phục vụ trong khu cách ly, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trao 10 triệu đồng cho các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid -19 tại đây.
Hiện khu cách ly tập trung của Ban chỉ huy quân sự thị xã Cửa Lò có thể tiếp nhận hơn 1.000 người từ các nước và vùng dịch trở về. Tính đến 10h ngày 1/4, khu cách ly này đã tiếp nhận 563 người từ nước ngoài trở về Việt Nam, trong đó có 560 người từ Lào và 3 người từ Thái Lan.

Cũng trong sáng 1/4, đồng chí Hồ Phúc Hợp cùng các đồng chí trong đoàn đã đến động viên, thăm hỏi đội phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) và trao tặng số tiền 10.000.000 đồng.

Thay mặt Trung tâm CDC, đồng chí Nguyễn Văn Định gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã quan tâm và chia sẻ với những khó khăn của đơn vị trong công tác phòng, chống dịch Covid-19./.

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.