Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Cung cấp kịp thời thông tin chính xác đến mọi tầng lớp nhân dân

(Baonghean.vn) - "Đội ngũ báo cáo viên cần kịp thời cung cấp những thông tin chính xác đến mọi tầng lớp nhân dân để mọi người hiểu đúng, hiểu đủ về bản chất sự việc", đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nêu rõ tại Hội nghị Báo cáo viên diễn ra vào sáng 21/2.
Toàn cảnh Hội nghị

Sáng 21/2, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 2/2020. Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Y tế thông tin về những nét nổi bật trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên thế giới và ở Việt Nam.

Theo đó, dù còn diễn biến phức tạp nhưng tình hình dịch bệnh trên thế giới và tại Trung Quốc đang có những tín hiệu khả quan: số người nhiễm mới, số ca tử vong và trường hợp nguy kịch đều có xu hướng giảm.

Tại Việt Nam, thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các bộ ngành, địa phương, sự đồng hành với ý thức trách nhiệm cao của người dân trong việc hợp tác cùng chính quyền thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh chúng ta đã kiểm soát tốt dịch Covid-19.

Đến nay trên thế giới chưa có thuốc điều trị đặc hiệu căn bệnh do virus Corona gây ra. Phác đồ điều trị chủ yếu là triệu chứng, nhưng với tỉ lệ 15/16 ca đã âm tính cho thấy, phác đồ điều trị của Việt Nam là hiệu quả.

Dù tình hình dịch bệnh trong nước đang được kiểm soát tốt song không được chủ quan, các địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch bệnh; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ đường biên giới, công tác xuất nhập cảnh để ngăn chặn rủi ro; làm tốt công tác sàng lọc, tổ chức cách ly nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ.

Trưởng Ban Tuyên giáo
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường định hướng công tác tuyên truyền tới đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tại hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh
Các nội dung chính liên quan đến tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2019 và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2020 cũng đã được đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin đến hội nghị.
Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2020 có nhiều sự kiện trọng đại như: kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đặc biệt, đây là cũng là thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

Vì vậy công tác tuyên truyền cần thường xuyên, liên tục và làm rõ được tầm vóc, mục đích, ý nghĩa của đại hội cũng như chủ trương, đường lối và những định hướng lớn nêu tại các văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Từ đó tạo sự thống nhất, đồng thuận về nhận thức, tư tưởng chính trị trong toàn xã hội.

Về việc xây dựng đài phun nước và đặt tượng đài Lê Nin tại phường Hưng Dũng (thành phố Vinh), đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường khẳng định, công trình trên đã được sự phê duyệt của Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đây là công trình ý nghĩa hướng về mối quan hệ tốt đẹp giữa tỉnh Nghệ An, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và tỉnh Ulyanovsk, quê hương Lênin.

Khu vực xây dựng đài phun nước và đặt tượng đài Lê - Nin tại thành Phố Vinh. Ảnh minh họa: Trung Hà
Khu vực xây dựng đài phun nước và đặt tượng đài Lê Nin (thuộc địa bàn phường Hưng Dũng, thành phố Vinh). Ảnh minh họa: Trung Hà

Sự kiện này càng có ý nghĩa khi năm 2020 là năm kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga (30/1/1950 - 30/1/2020). Trước đó, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã được xây dựng tại tỉnh Ulyanovsk vào năm 2017.

Dù mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp về mặt chính trị, ngoại giao, nhưng trong những ngày qua, một số đối tượng đã cố tình lợi dụng mạng xã hội để lan truyền nhiều thông tin chưa chính xác, sai lệch bản chất vấn đề. Trước tình hình đó, đội ngũ báo cáo viên cần kịp thời tuyên truyền những thông tin chính xác đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân để mọi người hiểu đúng, hiểu đủ về bản chất sự việc. Đồng thời, cần tăng cường đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Một số nội dung liên quan đến tình hình phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh cũng được đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề cập, trong đó yêu cầu đội ngũ báo cáo viên cần nắm bắt diễn biến tình hình của dịch bệnh, đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; triển khai thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, trong đó có chủ trương cho học sinh nghỉ học trong thời gian phòng dịch./.

tin mới

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.