Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(Baonghean.vn) - Trong buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập vào sáng 4/12, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tham dự buổi lễ có đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc, Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Thừa ủy quyền, đồng chí Lê Minh Thông trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Thành Chung
Thừa ủy quyền, đồng chí Lê Minh Thông trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Thành Chung

Trường Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc được thành lập vào ngày 4/12/1998 theo Quyết định 1272 của UBND tỉnh Nghệ An. Năm 2007, trường được nâng cấp thành trường cao đẳng nghề theo Quyết định 258 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc thực hiện nhiệm vụ đào tạo lao động kỹ thuật trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp nghề, đào tạo lại, đào tạo nâng cao, tư vấn giới thiệu việc làm sau đào tạo.

Sinh viên Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc trong giờ thực hành. Ảnh tư liệu
Sinh viên Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc trong giờ thực hành. Ảnh tư liệu
Trong 20 năm, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc đã không ngừng phát triển về quy mô, chất lượng, khẳng định được vị trí của mình trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp; tạo được niềm tin trong nhân dân, là địa chỉ tin cậy của doanh nghiệp và người học nghề; trở thành biểu tượng của tình hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

20 năm qua, trường đã đào tạo trên 15.000 học sinh, sinh viên học nghề dài hạn, 2.500 học sinh học nghề ngắn hạn, gần 20.000 lao động học tiếng Hàn Quốc và đào tạo giáo dục định hướng cho trên 10.000 lao động xuất khẩu. Trên 85% học sinh sinh viên tốt nghiệp có việc làm tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trong và ngoài nước.

Ông Kim Jinoh, Giám đốc Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam cam kết sẽ hỗ trợ tối đa để Trường ngày càng phát triển. Ảnh: Thành Chung
Ông Kim Jinoh - Giám đốc Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam cam kết sẽ hỗ trợ tối đa để trường ngày càng phát triển. Ảnh: Thành Chung

Từ năm 2002 đến nay, trường liên tục được công nhận là tập thể lao động xuất sắc; được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; được nhận nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và bằng khen, cờ thi đua của UBND tỉnh Nghệ An.

Hiện nay, hàng năm Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tuyển sinh trên 1.000 học sinh, sinh viên, đạt lưu lượng 3.000 học sinh sinh viên. Trong giai đoạn 2018 - 2023, trường đặt mục tiêu trở thành trường nghề chất lượng cao và đạt đẳng cấp quốc tế; gắn kết đào tạo với doanh nghiệp, hợp tác với nhiều trường nước ngoài đào tạo nghề tiên tiến; đào tạo ứng dụng công nghệ 4.0 với chất lượng xanh hóa đào tạo nghề bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông đề nghị Nhà trường tích cuwch đổi mới công tác quản lý và cách thức tổ chức , phương pháp dạy học. Ảnh: Thành Chung
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông đề nghị nhà trường tích cực đổi mới công tác quản lý và cách thức tổ chức, phương pháp dạy học. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng, biểu dương những thành tích của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc đạt được trong 20 năm qua và bày tỏ mong muốn: Trong thời gian tới, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tích cực đổi mới tư duy, đổi mới cách nghĩ, cách làm, đổi mới công tác quản lý và cách thức tổ chức dạy học, phương pháp dạy học; ứng dụng tốt công nghệ kỹ thuật cao trong quản lý và điều hành, nâng cao trình độ năng lực quản lý, đội ngũ giáo viên và nhân viên.

Tại buổi lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền, đồng chí Lê Minh Thông đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước, Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc; trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho nhà giáo Hồ Văn Đàm - Hiệu trưởng nhà trường; trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong hội thi nghề toàn quốc, quốc tế.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.