Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 4/12, Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam– Hàn Quốc tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. 

Dự lễ có ngài Choi Youngsam - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân quốc tại Việt Nam; ngài Lee Byung Hwa - Giám đốc Cơ quan Hợp tác Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;...

Trường Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc thành lập năm 1998; sau 2 lần đổi tên, hiện nay là Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

Thành Cuong.jpg
Đoàn đại biểu Hàn Quốc về tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường

Trường đang đào tạo nghề ở 3 bậc trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp với những ngành nghề gồm: Điện tử công nghiệp; cơ điện tử; điện công nghiệp; công nghệ hàn; kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp (điện tự động hóa); kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (Điện lạnh); bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí; công nghệ ô tô... đều ở cấp độ quốc tế.

Qua 25 năm thành lập, trường đã đào tạo nghề dài hạn cho trên 20.000 học sinh, sinh viên; trên 25.000 học sinh học ngắn hạn kỹ thuật và tiếng Hàn Quốc; gần 20.000 lao động được giáo dục định hướng trước khi xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc.

Thành Cuong 1.jpg
Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường

Hàng chục nghìn học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm; trên 4.000 lượt học sinh, sinh viên làm việc và học tập nâng cao trình độ tại đất nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Nhiều học sinh, sinh viên của trường đạt giải cao tại các kỳ thi tay nghề ASEAN, tay nghề thế giới, sáng tạo trẻ, ý tưởng khởi nghiệp...

T, cuing 5.jpg
TS. Hồ Văn Đàm - Hiệu trưởng nhà trường báo cáo những thành tích nổi bật của trường. Ảnh: Thành Cường

Phát huy những thành tích đã đạt được, bước vào giai đoạn 2023-2028, Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao tiếp cận trình độ các nước ASEAN; gắn kết đào tạo với doanh nghiệp trong và ngoài nước, hợp tác với các trường nước ngoài đào tạo nghề tiên tiến; đào tạo ứng dụng công nghệ 4.0 với chất lượng xanh hóa đào tạo nghề bền vững.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân quốc tại Việt Nam Choi Youngsam và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long biểu dương những nỗ lực, thành tích mà các thế hệ thầy và trò nhà trường đạt được trong thời gian qua.

BNA_5644-01.jpeg
Ngài Choi Youngsam - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân quốc tại Việt Nam phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường

Các đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới, phát triển giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trong tình hình mới, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nghệ An hiện đang thu hút nhiều dự án đầu tư vào địa bàn, nhất là các dự án của Hàn Quốc, vì vậy rất cần nguồn lao động chất lượng cao.

t. Cuong 4.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của nhà trường. Ảnh: Thành Cường

Trong bối cảnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị nhà trường cần tập trung 5 nhiệm vụ; trong đó tranh thủ sự giúp đỡ có hiệu quả của Chính phủ Hàn Quốc, của các cơ quan Trung ương, địa phương để xây dựng chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đặc biệt, trường cần phát huy hiệu quả các dự án do chính phủ Hàn Quốc đầu tư, cũng như các dự án khác vào mục đích đào tạo nguồn nhân lực, gắn kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; tích cực, chủ động hội nhập khu vực, quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, phấn đấu trở thành trường chất lượng cao;...

BNA_5706-01.jpeg
Nhà trường vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Ảnh: Thành Cường.

Dịp này, Chính phủ tặng Cờ thi đua cho tập thể Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu nhiệm vụ thi đua yêu nước của tỉnh Nghệ An năm học 2021-2022; Bộ LĐ-TB&XH tặng Bằng khen cho 2 cá nhân. UBND tỉnh cũng tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2022-2023.

tin mới

Tháng Công nhân 2024: Phát huy sức mạnh "Đoàn kết công nhân"

Phát huy sức mạnh đoàn kết trong Tháng Công nhân 2024

(Baonghean.vn) - Với chủ đề "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết", Tháng Công nhân của Công đoàn Nghệ An đã được xây dựng với nhiều hoạt động sáng tạo khác biệt, khẳng định vai trò của tổ chức và vị thế của giai cấp công nhân.

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

(Baonghean.vn) - Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng của một thời hoa lửa vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí những người lính năm nào. Nhớ về tình đồng đội là động lực để họ viết tiếp bản hùng ca trên chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Nghị quyết 29/ 2021/NQ – HĐND, ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể được ban hành như một "bầu nước mát" đối với những người hoạt động trong các CLB dân ca trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Có một miền xanh Diên Lãm

Có một miền xanh Diên Lãm

(Baonghean.vn) - Thăm rừng bản Hốc, cá mát khe Cướm, làng bản bên những ruộng bậc thang, những cây thị, cây xoài cổ thụ nghìn năm..., nhưng ấn tượng nhất trong chúng tôi vẫn là màu xanh của Diên Lãm, thấy nơi đây xứng để gọi là miền xanh.