Trường Cao đẳng nghề Du Lịch – Thương mại Nghệ An kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

(Baonghean.vn) - Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, tối qua, Trường cao đẳng ngề Du lịch – Thương mại Nghệ An tổ chức lễ kỷ niệm và chung kết cuộc thi “Nữ sinh thanh lịch năm 2012”. Đến dự có đồng chí Thái Văn Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và thị xã Cửa Lò.

Trường cao đẳng nghề Du lịch – Thương mại Nghệ An qua 16 năm xây dựng, trưởng thành, từng bước khẳng định thành tích trong lĩnh vực đào tạo nghề du lịch, khách sạn và thương mại của tỉnh. Với nhiều loại hình đào tạo chính quy, vừa học vừa làm, liên kết đào tạo, đào tạo liên thông; đồng thời gắn đào tạo với tư vấn, giải quyết việc làm, nhà trường đã đáp ứng được nhu cầu và thu hút ngày càng đông người học. Hiện nhà trường có quy mô đào tạo 5.000 sinh viên/năm, hằng năm nhà trường đều cố gắng khai thác, ký kết các hợp đồng với các doanh nghiệp tìm việc làm cho sinh viên, bình quân mỗi có khoảng 1.000 sinh viên có việc làm. Trong đó có 700 lao động trong nước và 300 người xuất khẩu lao động. Riêng 10 tháng đầu năm 2012, nhà trường đã tư vấn giới thiệu việc làm cho hơn 500 lao động trong nước và gần 200 người đi xuất khẩu lao động.

Tại lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Thái Văn Hằng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 Phó hiệu trưởng nhà trường, đó là ông Đậu Chính Nghĩa và Nguyễn Trường Giang. Dịp này, các đơn vị, doanh nghiệp cũng đã trao tặng 38 suất quả cho 38 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi của nhà trường.

Lãnh đạo nhà trường tặng hoa các đơn vi, doanh nghiệp

Cũng trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, nhà trường đã tiến hành chung kết cuộc thi “Nữ sinh thanh lịch năm 2012”.  15 nữ sinh đã lọt vào vòng chung kết tham gia các vòng thi trình diễn áo dài truyền thống; áo dạ hội; trang phục tự chọn; thi ứng xử và nghiệp vụ chuyên môn ngành học. Kết quả, danh hiệu Hoa khôi thuộc về nữ sinh Phạm Thị Thùy Dung, lớp NA12 – DNC1, khoa Kinh tế. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đã trao giải Á khôi 1, Á khôi 2 và các giải thưởng cho người dành xuất sắc nhất ở từng vòng thi.

Các đơn vị, doanh nghiệp trao tặng quà cho học sinh khó khăn

vươn lên học giỏi

MINH CHI

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.