Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(Baonghean.vn) - Sáng 5/12, Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng đã long trọng kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống nhà trường (06/12/1993 - 06/12/2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Đến dự và chung vui với nhà trường có các đồng chí: Đại tá, Tiến sỹ Trần Ngọc Thanh - Phó Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu; Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu.
Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ban, ngành, lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng và đông đảo thế hệ giảng viên, nhân viên của nhà trường.
Các đại biểu tham dự buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: Mỹ Hà
Các đại biểu tham dự buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: Mỹ Hà

Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng tiền thân là Trung tâm Xúc tiến việc làm - Quân khu 4. Trải qua 25 năm xây dựng và trưởng thành, trường đã có nhiều lần đổi tên và chính thức được nâng cấp thành trường cao đẳng từ năm 2011. Hiện, trường là 1 trong 45 đơn vị được Chính phủ tập trung đầu tư xây dựng trường nghề chất lượng cao đến năm 2020.

25 năm qua, từ một đơn vị non trẻ với lực lượng mỏng, cơ sở vật chất thiếu thốn và lạc hậu, hiện Trường đã vươn lên thành một cơ sở giáo dục - đào tạo có hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, quy mô đào tạo hàng đầu trong hệ thống các trường dạy nghề khối quân đội khu vực miền Trung.  

Thiếu tướng Hà Tân Tiến phát biểu tại lễ kỷ niệm của nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà
Thiếu tướng Hà Tân Tiến phát biểu tại lễ kỷ niệm của nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà

Hiện, trường có hơn 12.000 học viên, sinh viên của 3 hệ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng thuộc 17 ngành nghề. Trong đó, có 7 ngành nghề được đào tạo theo công nghệ thế giới, khu vực và quốc gia. Đội ngũ cán bộ giáo viên 100% đạt chuẩn giáo dục nghề nghiệp, hơn 40% có trình độ thạc sỹ và nhiều giảng viên được đi học nâng cao ở nước ngoài. Hàng năm có trên 90% học viên, sinh viên các ngành kỹ thuật tốt nghiệp ra trường có việc làm ở các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá cao những cố gắng của tập thể nhà trường trong 25 năm qua. Đặc biệt, những năm gần đây, trường đã thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ chế từ đơn vị dự toán, sang mô hình đơn vị sự nghiệp công lập, được giao quyền tự chủ về tài chính theo Nghị định 43 của Chính phủ.

Thiếu tướng Hà Tân Tiến thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà
Thiếu tướng Hà Tân Tiến thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà
 
Đồng chí PCT UBND tỉnh Lê Minh Thông tặng bằng khen cho các tập thể của nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông tặng Bằng khen cho các tập thể của nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà

Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí mong muốn thời gian tới trường cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để đa dạng hóa các loại hình đào tạo. Mở rộng ngành nghề, đi đôi với nâng cao chất lượng trong đào tạo và tư vấn, giới thiệu việc làm.

Bên cạnh đó, cần có chính sách khuyến khích cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên tham gia sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; xây dựng các điển hình tiên tiến để nhân rộng và tạo không khí thi đua trong toàn trường. Đào tạo phải gắn với quản lý học sinh, sinh viên; thực hiện các hoạt động đào tạo nghề gắn với môi trường công nghiệp, kỹ thuật cao. 

Giờ học của khoa điện công nghiệp. Ảnh: Trường QP4.
Giờ học của khoa Điện công nghiệp. Ảnh: Trường QP4

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Hà Tân Tiến đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể nhà trường. Đồng chí Lê Minh Thông cũng đã trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 3 tập thể và 5 cá nhân vì đã có nhiều thành tích đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.