Trường Cao đẳng nghề số 4 – Bộ Quốc phòng: Rộng cửa đón bộ đội, công an xuất ngũ nhập học
Hơn 1.500 cơ hội đang đến với bộ đội, công an xuất ngũ tại Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng trong mùa tuyển sinh năm nay. Học sinh, sinh viên theo học cũng sẽ được hưởng nhiều chế độ, chính sách ưu đãi và tạo nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm.
Mở rộng cơ hội học tập
Hai năm trước, dù đạt điểm thi tốt nghiệp THPT với 26,5 điểm nhưng Nguyễn Trọng Cần (xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương) vẫn quyết định tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.
Hoàn thành nghĩa vụ, người lính trẻ từng nhập ngũ tại Lữ đoàn 283 quyết định học nghề và đăng ký nhập học ngành cắt gọt kim loại. Đây cũng là ngành em yêu thích và đã từng được tìm hiểu trước đó hơn 1 tháng tại Ngày hội “Tư vấn hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm” dành cho thanh niên sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2025.
![Tiếp đón các học viên đến nhâp học](https://bna.1cdn.vn/2025/02/13/bna_tiep-don-cac-hoc-vien-den-nhap-hoc.jpg)
Sau 2 năm hoàn thành nghĩa vụ quân sự, em đã trưởng thành, chín chắn và đúc rút cho mình nhiều kinh nghiệm. Vì thế, thời điểm này em nghĩ mình đã đủ hành trang bước vào một chặng đường mới để tìm kiếm cơ hội việc làm. Trước mắt em sẽ theo học ngành cắt gọt kim loại và đăng ký học thêm ngoại ngữ. Sau khi tốt nghiệp, em sẽ đi xuất khẩu lao động hoặc học lên cao đẳng để nâng cao tay nghề.
Bộ đội xuất ngũ Nguyễn Trọng Cần
Một tháng sau khi các chiến sĩ trẻ hoàn thành nghĩa vụ quân sự, sáng 13/2, Trường Cao đẳng nghề số 4 – Bộ Quốc phòng đã bắt đầu công tác nhập học đợt 1 năm 2025 với đối tượng bộ đội, công an xuất ngũ.
![Bộ đội, công an xuất ngũ tìm hiểu các thông tin về tư vấn, giới thiệu việc làm của nhà trường. Ảnh - Mỹ Hà](https://bna.1cdn.vn/2025/02/13/bna_bo-doi-cong-an-xuat-ngu-tim-hieu-cac-thong-tin-ve-tu-van-gioi-thieu-viec-lam-cua-nha-truong.-anh-my-ha.jpg)
Đồng hành với các bộ đội, công an xuất ngũ trong ngày đầu tiên đến làm thủ tục, có nhiều phụ huynh đến từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và một số tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ.
Chị Trần Thị Kim Oanh (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) – mẹ của học viên Phan Anh Hòa cho biết: Sau khi cháu hoàn thành nghĩa vụ quân sự ở Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, nguyện vọng của gia đình là cháu có một ngành nghề để ổn định tương lai. Trước đó, cháu đã cùng với bố đi tìm hiểu về trường và đã đăng ký vào ngành công nghệ ô tô. Hôm nay, cháu nhập học chính thức, tôi đi cùng để động viên và ổn định nơi ăn, chốn ở cho con.
![Tiếp nhận hồ sơ](https://bna.1cdn.vn/2025/02/13/bna_tiep-nhan-ho-so.jpg)
Để chuẩn bị đón học viên đến trường, công tác tiếp đón, tư vấn, hỗ trợ được Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng nghề số 4 lên kế hoạch và phân công cụ thể cho từng phòng, ban liên quan.
Trong số những học viên đến làm thủ tục hôm nay, có hơn 1.000 bộ đội xuất ngũ đã đăng ký nhập học ngay trong ngày hội “Tư vấn hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm” dành cho bộ đội sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
Số còn lại, sau khi được giới thiệu của đơn vị và đồng đội cũng đã trực tiếp đến các khoa, ngành và bộ phận tư vấn để được hỗ trợ, giới thiệu ngành, nghề phù hợp.
![Nhiều quân nhân sau khi xuất ngũ đã chọn đi học nghề để tăng cơ hội tìm kiếm việc làm. Ảnh - Mỹ hà](https://bna.1cdn.vn/2025/02/13/bna_nhieu-quan-nhan-sau-khi-xuat-ngu-da-chon-di-hoc-nghe-de-tang-co-hoi-tim-kiem-viec-lam.-anh-my-ha.jpg)
Trước khi đăng ký nhập học, rất nhiều học viên muốn được tư vấn về chương trình học, cơ hội việc làm sau khi ra trường. Thực tế, không riêng gì khoa chúng tôi mà rất nhiều ngành nghề khác, nhu cầu việc làm rất cao. Với chương trình sơ cấp, học viên sẽ được đào tạo tại trường 6 tháng và đi thực tập tại doanh nghiệp 3 tháng (hoặc kéo dài hơn). Thời gian thực tập, các em được trả lương và có thể được tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp. Ngay sau khi được tư vấn, đã có khoảng 100 hồ sơ đến đăng ký nhập học, chiếm khoảng 70% chỉ tiêu của khoa.
Thầy giáo Nguyễn Như Ước – phụ trách Khoa công nghệ ô tô
Nhiều cơ hội việc làm
Ngoài đăng ký nhập học, trong ngày hôm nay, có khá nhiều quân nhân xuất ngũ cũng đã đến Trường Cao đẳng nghề số 4 – Bộ Quốc phòng để tìm kiếm cơ hội đi xuất khẩu lao động. Trần Văn Hải từng nhập ngũ tại Sư đoàn Phòng không 375 (Quân chủng Phòng không-Không quân) là một trong những quân nhân xuất ngũ nhiều tuổi nhất trong đợt này.
![Trao đổi vơi shocj viên](https://bna.1cdn.vn/2025/02/13/bna_trao-doi-voi-shocj-vien.jpg)
5 năm trước, sau khi tốt nghiệp lớp 12, Hải từng hy vọng vào học tại một trường quân đội. Không thực hiện được ước mơ này, Hải đã đi làm 3 năm và sau đó quyết định nhập ngũ. Với số tuổi không còn trẻ, Hải cho biết, em xác định sau khi hoàn thành nghĩa vụ, em sẽ đăng ký một khóa học nghề ngắn hoặc có thể sẽ đi làm việc tại nước ngoài, nhất là thị trường Đài Loan vì có người thân đang làm việc tại đây.
Chúng tôi đã cùng với Trường Cao đẳng nghề số 4 – Bộ Quốc phòng tư vấn, tuyển dụng cho nhiều lao động đi làm việc hoặc học tập nước ngoài, nhiều nhất là tại Đài Loan, Nhật Bản và đang mở rộng sang các nước châu Âu. Làm việc với các đối tác, chúng tôi thấy các doanh nghiệp rất quan tâm đến bộ đội, công an xuất ngũ vì họ đã được rèn luyện, học tập trong môi trường quân đội nên nhanh nhẹn, kỷ luật, sức khỏe. Quá trình làm thủ tục, bộ đội, công an xuất ngũ cũng có nhiều chính sách ưu tiên, nhất là về vay vốn.
Ông Trần Hữu Đạt – Công ty Cổ phần Phát triển nhân lực VietProud
![Tư vấn về xuất khẩu lao động cho các quân nhân xuất ngũ](https://bna.1cdn.vn/2025/02/13/bna_tu-van-ve-xuat-khau-lao-dong-cho-cac-quan-nhan-xuat-ngu.jpg)
Ngoài phối hợp với các công ty, chương trình xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc theo diện học nghề E9 do nhà trường phối hợp với Trung tâm Lao động ngoài nước triển khai cũng nhận được nhiều sự quan tâm.
Đây là chương trình xuất khẩu lao động dành cho đối tượng lao động có tay nghề với kinh phí thấp, khoảng 40 triệu đồng. Nếu đăng ký, các học viên sẽ được học sơ cấp nghề hàn hoặc cắt gọt kim loại.
Với trường hợp là bộ đội xuất ngũ, các học viên sẽ được miễn hoàn toàn kinh phí học nghề sơ cấp, được hỗ trợ tiền tàu xe, tiền sinh hoạt phí. Trước đó, trong năm 2024, bộ đội, công an xuất ngũ tốt nghiệp ra trường có việc làm ổn định trên 90%.
Thực hiện tốt chính sách cho bộ đội, công an xuất ngũ
Mùa tuyển sinh năm 2025 – Trường Cao đẳng nghề số 4 – Bộ Quốc phòng có khoảng 1.500 chỉ tiêu cho bộ đội, công an xuất ngũ. Theo quy định, các trường hợp này trong quá trình học nghề được miễn 100% học phí học sơ cấp, được hỗ trợ tiền sinh hoạt phí và tiền tàu, xe đi lại theo quy định.
![Hướng dẫn các bộ đội xuất ngũ đăng ký các thủ tục nhậph học](https://bna.1cdn.vn/2025/02/13/bna_huong-dan-cac-bo-doi-xuat-ngu-dang-ky-cac-thu-tuc-nhaph-hoc.jpg)
Nhà trường cũng ưu tiên các học viên này được đăng ký ở ký túc xá. Sau khi học xong chương trình sơ cấp, các học viên được liên thông lên các trình độ cao hơn; được học văn hóa 10, 11, 12 hoặc học kiến thức văn hóa Trung học phổ thông theo nhu cầu.
Trong quá trình học, học viên được học tại doanh nghiệp và được doanh nghiệp trả lương từ 7 – 11 triệu đồng (chưa kể tăng ca), được giới thiệu miễn phí việc làm sau đào tạo tại các doanh nghiệp và được tư vấn về xuất khẩu lao động, thực tập sinh tại các nước có nền kinh tế phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Cộng hòa Liên bang Đức.
Với đối tượng bộ đội xuất ngũ đã tốt nghiệp trình độ (Đại học, Cao đẳng, Trung cấp) của các trường đại học, cao đẳng,.. cũng được ưu tiên. Theo đó, ngoài nhu cầu đăng ký học nghề trình độ sơ cấp tại Trường Cao đẳng nghề số 4 để được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định, bộ đội xuất ngũ có thể đăng ký học liên thông các cấp trình độ, chuyển đổi văn bằng để được cấp: danh hiệu kỹ sư thực hành, cử nhân thực hành (đối với trình độ cao đẳng), bằng trung cấp, sơ cấp chuyển đổi các ngành nghề khác để thuận lợi cho định hướng xuất khẩu lao động, du học tham gia thị trường việc làm trong và ngoài nước. Để thuận lợi cho các học viên, nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo, bố trí thời gian linh hoạt, mức học phí phù hợp cho bộ đội xuất ngũ tham gia học phương thức đào tạo này.
Nói về công tác đào tạo năm nay, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng cho biết: Trường Cao đẳng nghề số 4 là 1 trong 70 trường cao đẳng được Chính phủ tập trung đầu tư thành trường chất lượng cao của cả nước với nhiệm vụ chính đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ, công an xuất ngũ và các đối tượng chính sách xã hội có nhu cầu.
![Chào mừng các tân học sinh, sinh viên](https://bna.1cdn.vn/2025/02/13/bna_chao-mung-cac-tan-hoc-sinh-sinh-vien.jpg)
Bên cạnh đó, nhà trường cũng thực hiện đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và trao đổi sinh viên với nhiều ngành nghề, nhiều trình độ khác nhau từ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng, trong đó có 7 nghề trọng điểm.
Với phương châm “chất lượng đào tạo là lựa chọn hàng đầu – giải quyết việc làm là ưu tiên số 1”, hiện trường đã chủ động, lựa chọn ký kết với những tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn, có thương hiệu, uy tín để đào tạo lao động theo tiêu chuẩn châu Âu nhằm cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao cho các khu công nghiệp lớn trên cả nước. Song song với đó, trường cũng đang phối hợp với các doanh nghiệp để ký kết đào tạo theo đơn đặt hàng và cung ứng lao động cho các Công ty LG Display ViệtNam; Samsung electronic Việt Nam; Tổng Công ty sản xuất thiết bị Viettel quân đội; Canon Việt Nam; Honda Việt Nam; Lialama; Yazaky…
Từ kinh nghiệm hơn 30 năm xây dựng và phát triển với nhiều bề dày thành tích, chúng tôi tin rằng, Trường Cao đẳng nghề số 4 – Bộ Quốc phòng sẽ là địa chỉ tin cậy về đào tạo nghề, giải quyết việc làm và làm bệ đỡ vững chắc để bộ đội, công an xuất ngũ và các học viên khác phát triển trong tương lai.
Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng