Trường Cao đẳng nghề Việt - Hàn khai giảng năm học mới

(Baonghean.vn) - Chiều 6/10, Trường Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam - Hàn Quốc khai giảng năm học mới 2016 - 2017.

Tới dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Viết Thanh – Bí thư Thành ủy Vinh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; tổ chức Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA).  

Các đại biểu dự Lễ khai giảng.
Các đại biểu dự Lễ khai giảng.

Năm học 2015 - 2016, Trường Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam - Hàn Quốc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hầu hết học sinh sau khi tốt nghiệp đều được giới thiệu đi làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, các tập đoàn kinh tế như Samsung, Hồng Hải, Lilama…; được tư vấn và giới thiệu đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.... với công việc và thu nhập ổn định.

Năm học 2016 – 2017, Trường Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam – Hàn Quốc tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để đạt 6 tiêu chí trường nghề chất lượng cao. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, trình độ tay nghề của học sinh và đổi mới cách thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới công tác quản lý.

Trao thưởng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc.
Trao thưởng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc.

Bên cạnh đó, tăng cường kế hoạch hợp tác với doanh nghiệp về đào tạo và tuyển dụng cũng như đưa học sinh đi lao động và du học tại nước ngoài. Đầu tư cơ sở vật chất và triển khai thực hiện các phòng học lý thuyết, thực hành theo chuẩn của khu vực và quốc tế…

Cũng trong ngày 6/10, Lễ hội văn hóa ẩm thực Việt Nam - Hàn Quốc đã diễn ra tại khuôn viên trường nhằm tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực của hai nước và kỷ niệm 573 năm ngày ra đời của bộ chữ Hàn Quốc. Đây là hoạt động thường niên của trường, là cơ hội để thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc.

Thi đấu trò chơi dân gian tại Lễ hội ẩm thực Việt Nam - Hàn Quốc.
Thi đấu trò chơi dân gian tại Lễ hội ẩm thực Việt Nam - Hàn Quốc.

Lễ hội văn hóa ẩm thực Việt Nam – Hàn Quốc 2015 bao gồm các hoạt động: trình diễn văn nghệ, biểu diễn võ thuật Vovinam, nhạc cụ dân tộc cùng các trò chơi dân gian hai nước; giới thiệu các món ăn Việt Nam – Hàn Quốc do cán bộ, giáo viên, công nhân viên và các em học sinh, sinh viên chế biến...

Minh Quân

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.