Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An khai giảng năm học mới

(Baonghean.vn) - Sáng 5/10, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An khai giảng năm học mới 2017 -2018 và tuyên dương học sinh sinh viên, tân học sinh, sinh viên xuất sắc.

Dự lễ có đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Năm học vừa qua, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An tiếp tục đạt được nhiều thành tích về các mặt công tác chính trị, tư tưởng, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ; phát triển chuyên môn và nâng cao chất lượng đào tạo.

Các đại biểu dự lễ. Ảnh: Đinh Nguyệt
Các đại biểu dự lễ. Ảnh: Đinh Nguyệt

Năm học mới 2017 - 2018, Trường chào đón 686 tân học sinh, sinh viên trúng tuyển của các hệ đào tạo. Phát huy những thành tích đã đạt được, trong năm học mới, Trường xác định nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, chất lượng đào tạo; đổi mới nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học; chủ động đón đầu xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu.

Lê Minh Thông -  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Đinh Nguyệt
Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Đinh Nguyệt

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông chúc mừng, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà tập thể giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà trường đã phấn đấu đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị nhà trường quan tâm triển khai tốt nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, tiếp tục chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đảm bảo đoàn kết, dân chủ, kỷ cương trong Đảng bộ và các tổ chức; tiếp tục đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất nhà trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.

Đồng chí tin tưởng, với truyền thống gần 60 năm xây dựng và trưởng thành cùng đội ngũ cán bộ quản lý, thầy cô giáo giàu tâm huyết, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An sẽ phát triển bền vững thời gian tới.

Các tập thể của trường được đón nhận bằng khen của UBND tỉnh. Ảnh: Đinh Nguyệt
Các tập thể của trường được đón nhận Bằng khen của UBND tỉnh. Ảnh: Đinh Nguyệt
Trao Bằng khen của Bộ giáo dục cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: Đinh Nguyệt
Trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: Đinh Nguyệt
Trao quà cho các học sinh sinh viên có thành tích xuất sắc trong năm học  2016 - 2017. Ảnh: Đinh Nguyệt
Trao thưởng cho các học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi. Ảnh: Đinh Nguyệt
Trao thưởng cho các học sinh sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và các tân học sinh sinh viên đạt điểm cao. Ảnh: Đinh Nguyệt
Trao thưởng cho các học sinh, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và các tân học sinh, sinh viên đạt điểm cao. Ảnh: Đinh Nguyệt

Tại buổi lễ, 5 tập thể của trường xuất sắc đã vinh dự được đón nhận Bằng khen của UBND tỉnh; 1 tập thể và 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Dịp này, 24 học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi và có thành tích cao trong học tập và rèn luyện cùng 6 tân học sinh, sinh viên đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh năm 2017 đã được tuyên dương, khen thưởng.

Đinh Nguyệt

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.