Trường CĐSP Nghệ An được trao Chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

(Baonghean.vn) - Việc đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục là lời cam kết về chất lượng đào tạo mà nhà trường mang lại cho người học và các bên liên quan khác như nhà tuyển dụng, các đối tác, xã hội.

Sáng 10/11, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020, Kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1959 - 2019) và công bố Chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Đức Anh
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Đức Anh

Về dự lễ kỷ niệm với nhà trường có đồng chí Nguyễn Thị Mai Hoa - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, PGS.TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh; đại diện các Sở, ban, ngành, các trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn tỉnh cùng đông đảo tập thể lãnh đạo giáo viên, sinh viên của nhà trường qua các thời kỳ.

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An tiền thân là Trường Sư phạm trung cấp Nghệ An và sau này sáp nhập 16 trường sư phạm thành viên. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, trường đã đào tạo hơn 70.000 giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý các trường học của tỉnh và nhiều tỉnh, thành cả nước.

Bên cạnh đó, đã đào tạo Tiếng Việt cho hàng nghìn sinh viên của nước CHDCND Lào. Hiện, trường có quy mô hơn 2.000 học sinh, sinh viên, học viên đang theo học tại 6 khoa và trung tâm với nhiều hình thức đào tạo khác nhau. Đội ngũ cán bộ giáo viên hơn 200 người, trong đó trên 80% có trình độ thạc sỹ trở lên với 1 phó giáo sư, giảng viên cao cấp, 10 tiến sỹ và 14 nghiên cứu sinh. 

Đồng chí Cao Thị Hiền trao tặng bức trướng của UBND tỉnh với dòng chữ Trường CĐSP Nghệ An "60 năm xây dựng, đổi mới, và phát triển". Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Cao Thị Hiền trao tặng bức trướng của UBND tỉnh với dòng chữ Trường CĐSP Nghệ An "60 năm xây dựng, đổi mới, và phát triển". Ảnh: Đức Anh
Trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cho tập thể nhà trường. Ảnh: Đức Anh
Trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cho tập thể nhà trường. Ảnh: Đức Anh

Tại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập, nhà trường cũng đã được trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục. Kết quả này không chỉ khẳng định vị thế, uy tín và chất lượng giáo dục của Trường CĐSP Nghệ An mà còn là đòn bẩy quan trọng giúp nhà trường cải tiến, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Hiện cả nước đã có 125 trường đại học và có 7 trường cao đẳng được công nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã chúc mừng về những thành tích và nỗ lực của  tập thể nhà trường. Thời gian tới, đồng chí mong muốn trường cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, tiếp tục sắp xếp lại tổ chức và bộ máy, tập trung xây dựng trường thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu của vùng Bắc Trung Bộ.

Đồng chí Cao Thị Hiền phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Cao Thị Hiền phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Anh
Bên cạnh đó, không ngừng đổi mới mọi mặt hoạt động để đáp ứng nhu cầu xã hội, gắn kết đào tạo giáo viên của nhà trường với các trường phổ thông. Đặc biệt, cần nắm bắt nhu cầu về đội ngũ từ thực tế để đề xuất phương án tuyển sinh hợp lý, bắt kịp những đổi mới của giáo dục phổ thông.
Đồng chí Cao Thị Hiền tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể nhà trường. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Cao Thị Hiền tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể nhà trường. Ảnh: Đức Anh
 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh: Đức Anh
 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh: Đức Anh

Dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã tặng Bằng khen cho nhà trường vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào thi đua đổi mới sáng tạo dạy và học. UBND tỉnh cũng đã trao tặng bức trướng cho nhà trường với dòng chữ "Trường CĐSP Nghệ An - 60 năm xây dựng, đổi mới, và phát triển", tặng Cờ thi đua cho tập thể Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An và 11 cá nhân xuất sắc.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.

Y tế học đường

Nhân viên Y tế học đường: Người 'nhiều vai'

(Baonghean.vn) - Y tế học đường đóng vai trò quan trọng trong các nhà trường. Nhưng, hiện nay, công tác này đang gặp nhiều khó khăn khi vừa thiếu về nhân lực, chưa được đầu tư và chế độ chính sách chưa đảm bảo để các nhân viên y tế yên tâm gắn bó với nghề.