Trường Chính trị tỉnh Tọa đàm kỷ niệm 75 năm ngày thành lập

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống và những đóng góp của nhà trường trong 75 năm qua, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo cán bộ của tỉnh, sớm đạt tiêu chí trường chính trị đạt chuẩn theo quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Sáng 18/11, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 75 năm ngày thành lập (18/11/1946-18/11/2021). Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đồng chí Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy: Lê Quốc Khánh, Hồ Đăng Tài và Thường trực Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh dự hội nghị.

Quang cảnh buổi tọa đàm
Đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và các đồng chí trong Ban giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng, cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh tham gia cuộc tọa đàm. Ảnh: Thanh Lê

Vượt qua những khó khăn từ ngày đầu mới thành lập, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An phát triển với nhiều kết quả xuất sắc. Hiện trường đã có 5 khoa, phòng với đội ngũ 51/63 cán bộ, giảng viên có trình độ thạc sỹ trở lên, trong đó có 04 tiến sĩ; 04 nghiên cứu sinh; 47 thạc sĩ; 30 đồng chí có trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị và tương đương; 06 đồng chí đang học chương trình cao cấp và chương trình hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị; 30 giảng viên chính và tương đương; 01 chuyên viên cao cấp.

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Thanh Lê

Cùng với giảng dạy, công tác quản lý dạy và học được trường đặc biệt quan tâm đổi mới toàn diện. Phương pháp dạy và học được đổi mới theo hướng tăng cường gắn lý luận với thực tiễn. 

Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã đóng góp to lớn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng,... góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên toàn tỉnh ngày càng phát triển. Nhiều thế hệ học viên trưởng thành từ mái trường này, giữ nhiều cương vị lãnh đạo ở các cấp, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh nhà và cả nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và đồng chí Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Cơ sở vật chất của trường được đầu tư ngày càng khang trang, hiện đại. Đến nay trường đã đạt 45/56 tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1, với tỷ lệ 80,36% theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đây là tiền đề để xây dựng hình ảnh, vị thế, uy tín của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An trong hệ thống các trường chính trị trong cả nước.

a
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho tập thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Phát huy truyền thống 75 năm qua, để tiếp tục xây dựng và phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trường sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên; chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường đáp ứng yêu cầu “vững vàng về lý luận, nhuần nhuyễn về phương pháp, sâu sát về thực tiễn”.

a
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Xây dựng khối đoàn kết nhất trí, phát huy cao độ ý thức trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, sáng tạo và đạo đức, phong cách người cán bộ, đảng viên, viên chức Trường Chính trị tỉnh để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới; xây dựng nhà trường sớm đạt tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1, hướng tới chuẩn mức 2 theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng trong những năm tiếp theo.

a
Giảng viên Nguyễn Thị Hồng Giang phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Thanh Lê

Trong không khí ấm cúng của buổi tọa đàm, các đại biểu, giảng viên, viên chức, học viên nhà trường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, ôn lại các kỷ niệm, tình cảm trong quá trình dạy học, tri ân và tôn vinh các thế hệ thầy cô giáo cống hiến cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh nhà và sự phát triển của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.

Đại diện xã Nghĩa Mai đơn vị Trường Chính trị tỉnh nhận giúp đỡ tặng hoa chúc mừng Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Thanh Lê
Đại diện xã Nghĩa Mai - Nghĩa Đàn, đơn vị Trường Chính trị tỉnh nhận giúp đỡ tặng hoa chúc mừng Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Dịp này, các đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho tập thể Trường Chính trị tỉnh và cá nhân đồng chí Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.

tin mới

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.