Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân khai giảng năm học 2022 - 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân vừa tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023 và trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân, tân kỹ sư.
Tiết mục văn nghệ chào mừng. Ảnh: Trà Giang

Tiết mục văn nghệ chào mừng. Ảnh: Trà Giang

Dự lễ có ông Đinh Văn Tài - Thành viên Hội đồng quản trị; các cố vấn, đối tác doanh nghiệp Nhật Bản.

Về phía nhà trường có: TS. Nguyễn Lưu Thụy - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân cùng tập thể cán bộ, giảng viên, phụ huynh và sinh viên nhà trường.

Các đại biểu dự lễ. Ảnh: Trà Giang

Các đại biểu dự lễ. Ảnh: Trà Giang

Năm học mới này, thầy và trò Trường Đại học Công Nghệ Vạn Xuân chào đón các tân sinh viên trong niềm vui gặt hái được thành tích dạy tốt, học tốt trong năm học vừa qua.

Năm học 2021-2022, nhà trường tiếp tục mục tiêu đổi mới đào tạo với tiêu chí đào tạo theo nhu cầu xã hội, kiên trì hoàn thiện, phát triển chương trình đào tạo chuẩn Nhật Bản, trên tinh thần sinh viên sau khi tốt nghiệp tự tin có việc làm thu nhập cao. Đồng thời nhà trường cam kết hỗ trợ bố trí việc làm cho 100% sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường.

Mặc dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhà trường đã thực hiện nhiều hoạt động tiễn bay, đưa sinh viên đi thực tập chuyên ngành 1 năm hoặc 3 năm tại “đất nước Mặt trời mọc”. Thành quả đó, ghi dấu ấn sự lãnh đạo của Hội đồng Quản trị, Ban giám hiệu Nhà trường cùng sự quyết tâm đồng lòng của cán bộ giảng viên và các em sinh viên.

Trao học bổng cho sinh viên có thành tích xuất sắc. Ảnh: Trà Giang

Trao học bổng cho sinh viên có thành tích xuất sắc. Ảnh: Trà Giang

Nhằm khích lệ, động viên tuyên dương tinh thần cố gắng trong học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc quá trình thực tập tại các doanh nghiệp, nhà trường đã trao học bổng cho 13 em sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và 4 em sinh viên có thành tích trong thực tập Doanh nghiệp. Đây cũng là dịp nhà trường tuyên dương tân sinh viên có điểm đầu vào cao nhất.

TS. Nguyễn Lưu Thụy - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Trà Giang

TS. Nguyễn Lưu Thụy - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Trà Giang

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Nguyễn Lưu Thụy - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất của trường là cam kết hỗ trợ 100% sinh viên ra trường đều có việc làm.

Chúc các sinh viên bước vào năm học mới mạnh khỏe, nỗ lực thực hiện tốt chương trình học tập chuyên ngành cùng với nâng cao trình độ tiếng Nhật; vì tương lai tốt đẹp, TS. Nguyễn Lưu Thụy - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân nhấn mạnh: "Mục tiêu lớn nhất của trường là cam kết hỗ trợ 100% sinh viên ra trường đều có việc làm. Bởi vậy, năm học mới này, nhà trường sẽ thực hiện đổi mới cách thức đào tạo theo chuẩn Nhật Bản, tiếp tục thi đua nâng cao chất lượng toàn diện. Mặc dù chương trình giáo dục chuẩn Nhật đòi hỏi các em học tập nghiêm túc và kiên trì, đầu tư thời gian, công sức lớn đồng thời cơ hội việc làm sẽ rộng mở; giúp các em sớm vươn tới ước mơ và thành công”.

Trải qua 4 năm học tập và nghiên cứu tại ngôi trường có điều kiện học tập và nghiên cứu tốt, các sinh viên đã được thụ hưởng quá trình đào tạo nghiêm túc, chất lượng cao. Dịp này, nhiều sinh viên đã hoàn thành khóa học, sẵn sàng thực hiện ước mơ, hoài bão của mình. Nhà trường đã trao bằng khen cho 9 tân khoa có thành tích đào tạo giỏi và xuất sắc (trong đó có 5 tân khoa đang làm việc tại Nhật).

Dịp này, nhà trường đã tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân, tân kỹ sư đã hoàn thành khóa đào tạo tại trường.

Tuyên dương tân khoa có thành tích tốt nghiệp xuất sắc, giỏi. Ảnh: Trà Giang

Tuyên dương tân khoa có thành tích tốt nghiệp xuất sắc, giỏi. Ảnh: Trà Giang

Với tấm bằng tốt nghiệp các chuyên ngành của Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân, các em sẵn sàng với rất nhiều cơ hội việc làm. Trong số sinh viên tốt nghiệp đợt này, nhiều em đã được các doanh nghiệp ký hợp đồng làm việc lâu dài.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.