Trường Đại học Công nghiệp Vinh: Hơn 1.500 sinh viên ra trường có việc làm

(Baonghean.vn) - Sáng 12/11, Trường Đại học Công nghiệp Vinh đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2015 – 2016.

Đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham dự.

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng
Các đại biểu tham dự lễ khai giảng.

Năm học 2014 - 2015 là năm học đầu tiên trường Đại học Công nghiệp Vinh đi vào hoạt động sau khi chuyển giao. Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng nhà trường đã nỗ lực để từng bước kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Hoạt động hợp tác quốc tế và trong nước đã đi vào chiều sâu với nhiều chương trình ký kết được triển khai có hiệu quả. Trong năm có hơn 1.500 sinh viên tốt nghiệp ra trường, đi làm và được các công ty, doanh nghiệp đánh giá cao về chất lượng. Năm học 2015 – 2016, trường tuyển sinh hơn 500 sinh viên.

Đồng chí Lê Xuân Đại, phát biểu tại buổi lễ
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Xuân Đại ghi nhận những kết quả đạt được của nhà trường trong thời gian qua.
 

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Lê  Xuân Đại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của tập thể nhà trường trong suốt thời gian qua, đặc biệt là trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng sát với thực tế và triển khai chuẩn đầu ra theo hướng tiếp cận hiện đại. Hiện tại, Nghệ An đang có nhiều dự án đang triển khai, nhu cầu sử dụng lao động chất lượng cao lớn vì vậy thời gian tới, nhà trường phải nắm bắt cơ hội, gắn đào tạo gắn với thực tiễn và nhu cầu xã hội.

Bên cạnh đó, nhà trường cần tiếp tục củng cố đội ngũ giáo viên đảm bảo cả về số lượng và chất lượng; tăng cường mua sắm cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập; tổ chức tốt phong trào nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo... Phấn đấu xây dựng trường Đại học Công nghiệp Vinh thành một địa chỉ đào tạo tin cậy và là nơi cung ứng nguồn lao động có trình độ cao của tỉnh và khu vực.

Trao học bổng cho các sinh viên xuất sắc
Trao học bổng cho các sinh viên xuất sắc.

Dịp này, nhà trường đã trao học bổng cho những sinh viên có điểm trúng tuyển cao, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và sinh viên tốt nghiệp loại giỏi.

                                                                                                           Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.